Cái kết đắng của người đàn ông dùng lò vi sóng để 'rửa' tiền

Số tiền vừa được 'rửa' bằng lò vi sóng thơm phức, vô cùng 'sạch' và dĩ nhiên đã biến dạng.

Rửa tiền vốn là hành vi vi phạm pháp luật, dĩ nhiên chẳng ai thoát khỏi nhà lao khi dính đến án rửa tiền.

Thế nhưng người đàn ông Hàn Quốc lại thực hiện hành vi rửa tiền theo một cách buồn cười và ngây ngô – cho tiền vào lò vi sóng!

Cân nhắc nhé, đó không phải là một ý tưởng thông minh đâu!

Tờ AP dẫn lại một câu chuyện bi hài xảy ra ở Hàn Quốc, một người đàn ông vì quá sợ Covid-19 nên đã nghĩ đến việc làm sạch mọi thứ xung quanh mình.

Anh ta cho rằng, hơn những thứ nào khác, tiền giấy là vật có thể dễ dàng lây nhiễm vi khuẩn nhất nên anh ta đã cho chúng vào lò vi sóng để tẩy!

Không ngờ rằng, chỉ sau một thời gian ngắn, những tờ 10.000 won bắt đầu quăn mép và cháy xém.

Lúc này, chủ nhân đã vội vã mang số tiền đến ngân hàng cầu cứu. Sau khi đưa các tờ tiền đi đánh giá, thẩm định, ngân hàng đồng ý hoàn đổi toàn bộ số tiền trị giá 101,2 triệu đồng.

Khác với cách này, một chàng trai sống ở thành phố Ansan, gần Seoul đã dùng máy giặt để "rửa" tiền.

Hào hứng thực hiện cách "rửa" tiền kiểu mới, khi mở cửa lồng giặt, 507 tờ tiền mệnh giá 50.000 won biến dạng nhăn nhúm và vụn nát.

Không may mắn như anh chàng trên, trường hợp đặc biệt này, ngân hàng không thể xác minh chính xác số tiền còn lại bởi chúng quá nát.

Một nhân viên ngân hàng cho biết không thể biết chính xác người này đã bỏ bao nhiêu tiền vào máy giặt. Nhưng dự đoán là người này mất khá nhiều tiền.

Thông cáo của Ngân hàng Hàn Quốc cho biết, theo quy định của ngân hàng về việc đổi các tờ tiện bị hư hỏng, cắt xén hay bị bẩn thì người này đã được đổi tổng cộng khoảng 23 triệu won (tương đương 44,7 triệu đồng).

Được biết, số tiền trên là tiền phúng viếng từ bạn bè, người thân trong một đám tang của gia đình. Danh tính của người này cũng không được tiết lộ để đảm bảo quyền riêng tư.

Theo hãng tin Reuters, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết số lượng người dân đổi tiền bị cháy xém trong 6 tháng qua nhiều gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Một quan chức ngân hàng cho biết lượng tiền mặt được trả về ngân hàng vì cháy hỏng trong sáu tháng đầu năm có tổng giá trị lên đến 1,32 tỷ won (khoảng 25,3 tỷ đồng). Cùng kỳ năm 2019, con số này chỉ là 480 triệu won (khoảng 9,3 tỷ đồng).

Vào tháng 3, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc thông báo phải cách ly tiền giấy trong hai tuần và thậm chí còn đốt một lượng tiền giấy để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm virus corona.

Nguyên Anh (Nguồn AP/Reuters)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cai-ket-dang-cua-nguoi-dan-ong-dung-lo-vi-song-de-rua-tien-a484903.html