Cái kết đắng của mẹ chồng và nàng dâu đồng lòng 'kinh doanh' ma túy đá

18 năm tù giam là mức án mà mẹ chồng và nàng dâu ở huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) phải lãnh án khi đồng lòng mua bán trái phép chất ma túy.

Kết thúc phiên tòa xét xử lưu động ngày 20-3, TAND huyện Hồng Ngự tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Ngọc Oanh (47 tuổi; ngụ xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự) 11 năm tù và Võ Thị Như Ý (25 tuổi; ngụ xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự) 7 năm tù, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy (ma túy đá).

Mẹ chồng và nàng dâu đứng trước vành móng ngựa

Mẹ chồng và nàng dâu đứng trước vành móng ngựa

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Oanh là mẹ chồng của bị cáo Ý, cả 2 cùng đồng lòng mua ma túy của một người tên Nguyễn Hoài Sang để bán lại cho các đối tượng nghiện với mục đích kiếm lời.

Trong đó, bị cáo Oanh mua hơn 20 gram, Ý mua trên 5 gram. Khi đang chia nhỏ bán lại cho đối tượng Nguyễn Hữu Phước thì cả 2 đã bị công an bắt.

Tin - ảnh: Nha Mân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/cai-ket-dang-cua-me-chong-va-nang-dau-dong-long-kinh-doanh-ma-tuy-da-2019032020591729.htm