Cái 'kết đắng' cho kẻ sát hại giám đốc vì tức thù cũ

Vừa qua, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Nguyễn Hữu Diện (SN 1979, trú tại thôn Chúc Đồng 2, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) về tội 'Giết người'.

Theo cáo trạng truy tố cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, Nguyễn Hữu Diện là lao động tự do. Khoảng 17h ngày 16/8/2020, do có khách đặt mua nem thịt nên Diện mang dao nhọn sang nhà một người ở thôn Chúc Đồng 2 xin lá chuối về gói nem.

Bị cáo Diện tại phiên tòa xét xử

Khi đi qua Văn phòng của Công ty TNHH Phát triển đầu tư và dịch vụ Thiên Long (ở thôn Chúc Đồng 2), Diện thấy anh Lê Đình Long (SN 1990, ở thôn Chúc Đồng 1, xã Thụy Hương) là Giám đốc công ty, đang ngồi nói chuyện với một người khác. Do trước đó giữa Diện và anh Long đã có mâu thuẫn xô xát nên khi vừa thấy anh Long, Diện lập tức tỏ thái độ và tiến đến trước mặt hỏi “Tại sao việc hôm nọ mày không bênh tao thì thôi lại còn cầm gạch ném tao”.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Diện tát vào mặt anh Long khiến anh này vung tay về phía trước mặt Diện và chửi. Cho rằng anh Long lao vào đánh mình, Diện rút dao nhọn mang theo đâm trúng vùng ngực trái của anh Long khiến nạn nhân ngã gục.

Sau khi gây án xong, Diện rút dao khỏi ngực nạn nhân rồi bỏ chạy về nhà giấu hung khí rồi bỏ trốn. Anh Long dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Biết tin nạn nhân đã tử vong, khoảng 21h cùng ngày, Diện đến Công an huyện Chương Mỹ đầu thú.

Tại phiên xử, bị cáo Diện thừa nhận hành vi phạm tội như trên và xin giảm nhẹ hình phạt. HĐXX khẳng định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm khi tước đoạt mạng sống của người khác được pháp luật bảo vệ. Không những vậy, bị cáo đã từng có hai tiền án nên lần phạm tội này được xác định là tái phạm nguy hiểm. Do đó cần phải áp dụng hình phạt không thời hạn đối với bị cáo mới tưng xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra.

Theo đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Diện mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Ngoài hình phạt tù chung thân, HĐXX còn buộc bị cáo Diện phải bồi thường về dân sự cho gia đình bị hại theo luật định.

Được biết, trước khi gây ra vụ án này, bị cáo Diện đã có hai tiền án về tội Trộm cắp tài sản và tội Đánh bạc.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cai-ket-dang-cho-ke-sat-hai-giam-doc-vi-tuc-thu-cu-183901.html