Cái kết của người đàn ông được ví như Tôn ngộ Không chuyên 'đại náo' trên đường phố Huế

Qua kênh tương tác hiện trường, Công an TP.Huế đã lập biên bản xử lý một người đàn ông được ví như Tôn Ngộ Không thường chuyên 'đại náo' trên đường phố.

Ngày 14/10, thông tin từ Công an TP.Huế cho biết, Đội CSGT – Trật tự đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Phú Thuận (TP.Huế) lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính một đối tượng thường xuyên điều khiển mô-tô “làm xiếc” trên đường gây nguy hiểm cho người dân và các phương tiện lưu thông.

VIDEO: CẢNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐƯỢC VÍ NHƯ TÔN NGỘ KHÔNG "ĐẠI NÁO" TRÊN ĐƯỜNG PHỐ HUẾ

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải nhiều clip về một người đàn ông điều khiển theo xe gắn máy mang BKS: 75F7-5666 không đội mũ bảo hiểm, vượt tín hiệu đèn giao thông. Đặc biệt, khi đang điều khiển phương tiện, người này còn thường xuyên có các động tác đứng trên yên xe trông rất nguy hiểm.

Một hình ảnh khác về người đàn ông này người dân ghi lại được.

Một hình ảnh khác về người đàn ông này người dân ghi lại được.

Các clip này sau khi được đưa lên Facebook đã nhận được nhiều lượt chia sẻ, bình luận bày tỏ sự phẫn nộ về hành vi không chỉ coi thường tính mạng của mình mà còn của những người đi đường khác của người đàn ông này. Cộng đồng mạng đã ví gã như “Tôn Ngộ Không” xứ Huế chuyên “đại náo” trên các cung đường phố.

Đối tượng sau đó được lực lượng công an mời về trụ sở làm việc.

Ngay sau khi các clip này được phản ánh trên kênh tương tác của Trung tâm giám sát điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thừa Thiên-Huế, Công an TP.Huế đã chỉ đạo Công an phường Phú Thuận phối hợp đội CSGT - Trật tự đến hiện trường xử lý, xác định các phương tiện có hành vi vi phạm tại địa điểm trên.

Danh tính người đàn ông này được xác định là Trần H. (SN 1975), trú ở phường Kim Long, TP.Huế. H. cùng phương tiện sau đó đã được lực lượng công an mời đến trụ sở công an làm việc và bị lập biên bản hành chính về hành vi không đội mũ bảo hiểm, vượt tín hiệu đèn giao thông.

Lê Kông

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cai-ket-cua-nguoi-dan-ong-duoc-vi-nhu-ton-ngo-khong-chuyen-dai-nao-tren-duong-pho-hue-a452615.html