Cái giá phải trả cho việc hoang tin ê-kíp VTV là F1 của ca bệnh Covid-19

Đăng tải thông tin sai sự thật với nội dung toàn bộ ê-kíp sản xuất chương trình Chiều cuối năm của VTV trở thành F1 khi tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 lên mạng xã hội, ông Ph.M.Đ. (Hà Nội) bị cơ quan chức năng phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 4-2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ra quyết định xử phạt đối với ông Ph.M.Đ. (SN 1993, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử có nội dung liên quan đến dịch, bệnh Covid-19.

Bà H.Th.Tr. làm việc với cơ quan chức năng

Bà H.Th.Tr. làm việc với cơ quan chức năng

Trước đó, ngày 28-1, ông Ph.M.Đ. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải với nội dung: "Đoàn PV, BTV của VTV thực hiện chương trình "Chiều cuối năm" ở Vân Đồn, được vợ của bệnh nhân 1553 phục vụ ăn uống, nay vợ BN1553 đã dương tính, toàn bộ ekip sản xuất của VTV trở thành F1...". Nội dung bài viết chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng, thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, với vi phạm nêu trên, ông Đ. đã bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phạt 7,5 triệu đồng tại khoản 3, Điều 4 Nghị định 15/2020 của Chính phủ. Bên cạnh đó, ông Đ. buộc phải gỡ bỏ những nội dung vi phạm đã đăng trên Facebook cá nhân.

Trước đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với bà H.Th.Tr. (SN 1990, thường trú tại Hà Nội) về hành vi tương tự như ông Ph.M.Đ.

Trước đó, vào ngày 28-1-2021, bà H.Th.Tr. sử dụng tài khoản facebook cá nhân "Hoang Thu Trangg (Similac US)" để đăng tải nội dung: "Đường về nhà xa quá mẹ ơi. Tiên sư đọc đến đoạn tay vịn mà cười như ma làm..." kèm theo 01 hình ảnh liên quan đến lịch trình di chuyển của ông P.T.A.. Nội dung bài viết chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong dư luận, vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ.

Nguyễn Hưởng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cai-gia-phai-tra-cho-viec-hoang-tin-e-kip-vtv-la-f1-cua-ca-benh-covid-19-20210204111628667.htm