Cái giá Mỹ phải trả để thắng trong chiến tranh với Trung

Xin giới thiệu cùng bạn đọc bài tổng hợp với tiêu đề trên của Tòa soạn báo Nga 'Lenta.ru'. Bài và ảnh đăng trên báo này ngày 26/4/2021.

Ảnh: Simon Kwong SK / DL / Reuters

Ảnh: Simon Kwong SK / DL / Reuters

Tờ South China Morning Post sau khi tổng hợp ý kiến của các chuyên gia quân sự đã đưa ra nhận định là để đánh bại Trung Quốc trong trường hợp nổ ra cuộc chiến tranh vì Đài Loan, Mỹ sẽ phải huy động tới khoảng 80% sức mạnh hải quân và không quân của mình.

Khi bàn về cái giá phải trả cho một chiến thắng trước Trung Quốc của người Mỹ, tờ báo này viết rằng để đánh trả một cuộc tấn công đường không của Bắc Kinh nhằm vào hòn đảo này, Washington phải điều đến khu vực xung đột khoảng 80% lực lượng không quân và hải quân.

Tờ báo cũng nhắc lại- đế đánh bại Iraq trong những năm 1990-1991 (trong cuộc chiến tranh Kuwait - "Lenta.ru"), Mỹ đã phải điều đến khu vực xung đột tới 6 cụm tàu sân bay tấn công của Hải quân.

Vẫn theo tờ South China Morning Post thì "Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày nay đáng gờm hơn so với Các Lực lượng Vũ trang Iraq trong những năm 1990".

Tờ báo này cũng chỉ ra rằng trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc, Mỹ sẽ "đối mặt với những thách thức lớn hơn khi tiến hành các chiến dịch chiếm ưu thế trên không", bởi vì Mỹ sẽ không thể tung ra những "đòn tấn công chí mạng mang tính quyết định" như những đòn tấn công đã từng đảm bảo chiến thắng cho Mỹ trong những cuộc xung đột trước đó.

Một trong số những chuyên gia quân sự được tờ báo này tham khảo ý kiến và đề nghị được giấu tên cho rằng Trung Quốc đặc biệt “ngại” các máy bay tiêm kích thế hệ 5 F-35 Lightning II của Mỹ, vì sau khi được hiện đại hóa những máy bay này có thể trở thành những "con ngựa thồ" đóng một vai trò quan trọng trong cuộc "chiến tranh tiêu hao". Nhà phân tích này nhấn mạnh rằng Washington đã sẵn sàng triển khai hàng trăm máy bay như vậy trong một cuộc chiến với Bắc Kinh và cũng nhắc lại rằng Mỹ có khả năng sản xuất tới 300 máy bay tiêm kích thế hệ 5 mỗi năm, trong khi đó Trung Quốc – nhiều nhất là 50 chiếc.

Tờ South China Morning Post cũng cho rằng Tokyo có thể trở thành đồng minh của Washington trong một cuộc xung đột với Bắc Kinh.

Trên đây là những nhận định mà tờ báo này đã đưa ra khi bình luận về cuộc tập trận chỉ huy- tham mưu của Không quân Hoa Kỳ với kết quả là, như tờ “Defense News” đã từng viết trong tháng 4 này, "là một chiến thắng của Mỹ và Không quân Mỹ đã (hỗ trợ Đài Loan) đánh bại Quân đội Trung Quốc trong chiến dịch đánh chiếm Đài Loan (do Bắc Kinh phát động)".

Trong bài báo được đăng tải trên Defense News nói trên có đoạn nhấn mạnh rằng - để xâm nhập sâu vào không phận Trung Quốc, Mỹ có thể sử dụng máy bay tiêm kích thế hệ 6 được chế tạo trong khuôn khổ Chương trình Next Generation Air Dominance (NGAD- tạm dịch- “Thống trị trên không thế hệ tiếp theo), trong khi đó các máy bay tiêm kích F-35A Lightning II sẽ được sử dụng để “tấn công các tàu nổi và các mục tiêu trên mặt đất của Trung Quốc”, bảo vệ các mục tiêu của Mỹ và Đài Loan trước máy bay Trung Quốc và chống các tên lửa hành trình của Trung Quốc".

Lê Hùng- Nguyễn Hoàng(dịch)

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/cai-gia-my-phai-tra-de-thang-trong-chien-tranh-voi-trung-3431408/