Cái giá của trò chơi ngông đêm giao thừa

Trong đêm giao thừa, nhiều đối tượng đốt pháo hiện đã bị công an các tỉnh Đồng Nai, Hà Tĩnh, Quảng Bình bắt giữ.

Đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020, trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn xuất hiện tịnh trạng đốt pháo khi lực lượng chức năng đã bắt giữ rất nhiều người tàng trữ, đốt pháo trái phép.

Trước thời điểm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tổ chức mật phục tại 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn, bắt quả tang 34 đối tượng đốt pháo.

Tất cả các đối tượng vi phạm bị tạm giữ 12 tiếng đồng hồ tại Công an huyện Nghi Xuân để lập hồ sơ xử phạt hành chính. So với 50 đối tượng bị bắt giữ cùng tội danh trong tết năm ngoái, năm nay, số người bị bắt do đốt pháo giảm mạnh (giảm 28%).

Tương tự, công an TX Kỳ Anh cũng đã phát hiện 48 đối tượng tàng trữ, nổ pháo trái phép trong đêm giao thừa (ngày 24/1).

Công an các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 152 đối tượng tàng trữ, đốt pháo trái phép

Công an các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 152 đối tượng tàng trữ, đốt pháo trái phép

Công an thị xã Kỳ Anh đã bố trí 232 cán bộ, chiến sỹ ứng trực trong đêm giao thừa; thành lập 6 tổ đảm bảo ANTT, ATGT tại điểm bắn pháo hoa; 12 tổ chốt tại 11 địa bàn trọng điểm; tổ chức 8 tổ tuần tra lưu động bắt, xử lý đối tượng nổ pháo.

Ngoài ra, công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cũng đã bắt giữ 28 người đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa. Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cũng bắt giữ 11 người có hành vi tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu giữ tang vật 30 quả pháo bi, ba hộp pháo hoa.

Đối với tỉnh Đồng Nai, dự báo tình hình đốt pháo trong đêm giao thừa năm nay có thể diễn ra phức tạp. Do đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các kế hoạch, phương án nhằm đảm bảo ANTT trong đêm giao thừa, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp đốt pháo.

Đồng Nai (Các đối tượng tàng trữ, đốt pháo lậu bị lực lượng công an lập hồ sơ xử lý).

Kết quả, ngay trong đêm giao thừa, lực lượng công an toàn tỉnh phát hiện, ngăn chặn, bắt quả tang 141 vụ, 144 đối tượng tàng trữ, đốt pháo trái phép (riêng đốt pháo là 128 vụ - 129 đối tượng) tại các địa bàn: Biên Hòa 117 vụ ( năm 2019 phát hiện, xử lý 04/04 đối tượng), Trảng Bom 13 vụ, Thống Nhất 06 vụ, Nhơn Trạch 04 vụ, Vĩnh Cửu 01 vụ; Thu giữ 168 pháo dạng viên và 38 phong pháo hoa các loại, 26 phong đã qua sử dụng. Tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp gần 20kg pháo các loại.

Không riêng gì Đồng Nai, Hà Tĩnh, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong đêm 24/1 (tức 30 Tết Canh tý) đã bắt nhiều trường hợp đốt pháo trái phép.

Theo đó, Công an huyện Bố Trạch đã tổ chức tuần tra, chốt chặn và phát hiện, bắt quả tang 52 vụ, liên quan đến 52 đối tượng đốt pháo trái phép trên địa bàn.

Cùng thời điểm trên, Công an thị xã Ba Đồn đã phát hiện, bắt quả tang 3 trường hợp đốt pháo trái phép.

Các đối tượng trên đã bị công an huyện tạm giữ hành chính ngay trong đêm giao thừa để lập hồ sơ xử lý theo quy định. Ngoài ra, lực lượng công an sẽ thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tham mưu chính quyền các địa phương tổ chức kiểm điểm trước dân.

Được biết hầu hết tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn còn tình trạng người dân đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa, đặc biệt là sau thời điểm chuyển sang năm mới Canh tý 2020.

Các đối tượng đốt pháo phép bị công an huyện Bố Trạch phát hiện, tạm giữ.

Trước đó, chính quyền tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trong đó có việc cam kết không tàng trữ, mua bán, vận chuyển và đốt pháo.

Trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các nhà mạng viễn thông nhắn tin nhắn đến từng thuê bao tuyên truyền vận động người dân không đốt pháo trái phép trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán.

Thu Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cai-gia-cua-tro-choi-ngong-dem-giao-thua-3395794/