Cái 'dớp' khó tin suốt 15 mùa giải V.League sắp bị phá

Từ khi V.League cho phép các cầu thủ ngoại thi thố trên dải đất hình chữ S, danh hiệu Vua phá lưới 'độc quyền' thuộc về các chân sút ngoại suốt 15 năm nay. Song cái dớp này có thể bị phá bỏ sau khi V.League 2017 hạ màn cuối tuần này.

Cầu thủ được kỳ vọng “lấy lại thể diện” cho các tiền đạo nội là lão tướng Anh Đức (B.Bình Dương). Hiện cựu Quả bóng vàng Việt Nam đang sở hữu 14 bàn thắng, sánh ngang những chân sút ngoại đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” đó là Nsi (XSKT Cần Thơ) và Anthony Stevens (Hải Phòng FC). Đây cũng là mùa giải Anh Đức nổ súng nhiều nhất tại V.League.

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức của B.Bình Dương. Ảnh: IT.

Trong công cuộc tái thiết tại đất Thủ, Anh Đức là cựu binh hiếm hoi còn sót lại. Lần lượt những Kesley Alves, Philani, Hữu Thắng… ra đi nhưng lão tướng sinh năm 1985 vẫn ở lại và là đầu tàu của B.Bình Dương. Thậm chí 2 HLV trưởng ĐTQG gần nhất là Mai Đức Chung và Park Hang-seo còn cậy nhờ Anh Đức dẫn dắt hàng công ĐT Việt Nam tại chiến dịch Vòng loại Asian Cup 2019.

Nếu tiếp tục ghi bàn ở vòng cuối V.League 2017 và đoạt danh hiệu “Vua phá lưới”, Anh Đức sẽ phá bỏ cái dớp khó tin tồn tại suốt 15 mùa giải qua. Nhiệm vụ của Anh Đức có phần khả thi bởi B.Bình Dương sẽ đụng độ S.Khánh Hòa vốn đã hết mục tiêu đua tranh ở vòng cuối

Còn nhớ nội binh gần đây nhất đoạt danh hiệu Vua phá lưới là Hồ Văn Lợi (Cảng Sài Gòn, mùa 2001/02). Ngoài ra, Nguyễn Văn Dũng (Nam Định) là cầu thủ nội đoạt danh hiệu này nhiều lần nhất (4 lần), sánh ngang với Gaston Merlo (Đà Nẵng).

Danh sách các Vua phá lưới V-League (giải VĐQG trước đây) từ mùa giải 2002:

2002: Hồ Văn Lợi (Cảng Sài Gòn): 9 bàn

2003: Achilefu (Nam Định): 11 bàn

2004: Amaobi (Nam Định): 15 bàn

2005: Kesley Alves (Bình Dương): 21 bàn

2006: Elenildo De Jesus (Thép Miền Nam-Cảng SG): 18bàn

2007: Jose Emidio de Almeida (Đà Nẵng): 16bàn

2008: Almeida (Đà Nẵng): 23 bàn

2009: Gaston Merlo (Đà Nẵng) & Lazaro de Souza (Quân khu 4): 15bàn

2010: Gaston Merlo (Đà Nẵng): 19 bàn

2011: Gaston Merlo (Đà Nẵng): 22 bàn

2012: Timothy Anzebe (CLB Hà Nội): 17 bàn

2013: Hoàng Vũ Samson & Gonzalo Marronkle (CLB Hà Nội) 14 bàn

2014: Hoàng Vũ Samson (CLB Hà Nội): 23 bàn

2015: Patiyo Tambwe (QNK Quảng Nam): 18bàn

2016: Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng) 24 bàn

Đan Ngọc

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cai-dop-kho-tin-suot-15-mua-giai-vleague-sap-bi-pha-824566.html