Cái đầu nào khiến Mỹ phải trả giá 1 triệu USD?

Mới đây, Saudi Arabia đã tước quyền công dân của con trai Osama bin Laden, trong khi Mỹ treo thưởng 1 triệu USD cho thông tin về Hamza bin Laden.

Saudi tước quyền công dân, Mỹ treo thưởng lớn bắt Hamza bin Laden

Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud đã ban hành sắc lệnh tước quyền công dân của Hamza bin Laden, con trai thủ lĩnh tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda, Osama bin Laden, bị giết năm 2011 - tờ Umm Al Qura đưa tin, dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ.

"Bộ Nội vụ công bố sắc lệnh hoàng gia số 15690 phê chuẩn việc tước quyền công dân Saudi Arabia của Hamza Osama Mohammed bin Laden" - sắc lệnh nêu rõ.

Osama bin Laden có ít nhất 20 người con, nhưng trong đó, Hamza bin Laden người con trai sinh năm 1989 của người vợ Khairiah Sabar, được Osama yêu quý nhất.

Một con trai khác của Bin Laden là Khalid đã bị giết trong cuộc đột kích này. Người con trai thứ ba là Saad, đã bị giết bởi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào năm 2009.

Khairiah (cùng với Hamza) là một trong ba người vợ sinh sống cùng bin Laden tại tổ hợp boong ke ở Abbottabad trong thung lũng Orash ở phía tây-bắc Pakistan, nơi mà trùm khủng bố al-Qaeda bị đặc nhiệm hải quân Mỹ phát hiện và giết chết vào tháng 5/2011.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã coi Hamza bin Laden là một trong những nhà lãnh đạo của Al-Qaeda và đặt ra phần thưởng trị giá một triệu dollars cho người cung cấp thông tin về vị trí ẩn náu của người con trai 30 tuổi của Osama bin Laden.

Vào tháng 1/2017, Hamza cũng đã bị liệt kê trong danh sách trừng phạt vì bị coi là “kẻ khủng bố toàn cầu đặc biệt”.

Vào tháng 8/2015, thủ lĩnh al-Qaeda Ayman al-Zawahiri tuyên bố Hamza là thành viên chính thức của nhóm. Trong tuyên bố có kèm theo băng ghi âm Hamza “kêu gọi hành động khủng bố tại các thủ đô của phương Tây”.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 28/02, con trai của người sáng lập tổ chức khủng bố al-Qaeda, Hamza bin Laden, có thể đang ẩn náu ở khu vực rừng núi biên giới giữa Afghanistan và Pakistan hoặc ở Iran.

Hamza bin Laden đã kế tục cha mình, trở thành thủ lĩnh số 2 của tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda

Hamza bin Laden đã kế tục cha mình, trở thành thủ lĩnh số 2 của tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda

Ông Michael Evanoff, người đứng đầu văn phòng an ninh ngoại giao nói rằng: "Chúng tôi tin là anh ta có thể ở bất cứ nơi nào ở phía Nam Trung Á, ví dụ như ở khu vực biên giới giữa Afghanistan-Pakistan hoặc có lẽ anh ta đã tới Iran. Chúng tôi tin rằng, Hamza sẽ là thủ lĩnh mới của những kẻ khủng bố al-Qaeda…".

Nhận xét về quyết định này, ông Evanoff nhấn mạnh rằng, cùng với tình báo, chương trình “Phần thưởng cho Công lý” [thưởng tiền cho người cung cấp tung tích tội phạm], có hiệu lực từ năm 1984, vẫn là "công cụ hữu hiệu trong cuộc chiến chống khủng bố".

Osama nuôi dưỡng tư tưởng thù địch với Mỹ của Hamza

Theo mẹ của Hamza đánh giá, để sự cuồng tín tôn giáo thấm nhuần trong con trai của mình, bin Laden bắt đầu sử dụng hình ảnh của Hamza trong các video tuyên truyền của al-Qaeda ngay từ khi con trai mình còn nhỏ.

Trong một video, cậu bé Hamza mới 9 tuổi được nhìn thấy đọc thơ về "cuộc đấu tranh vĩnh cửu với những kẻ ngoại đạo". Sau khi Hoa Kỳ xâm chiếm Afghanistan vào năm 2001, cậu bé đã được nhìn thấy trong video quay cảnh chiếc máy bay của liên quân Mỹ bị Taliban bắn hạ.

Sau cuộc đột kích năm 2011, Khairiah đã trốn sang Saudi Arabia và xin được tị nạn ở nước này. Vào thời điểm đó, gia đình bà đã bị chính quyền Riyadh cấm túc, bởi họ muốn kiểm soát người thân của bin Laden. Nhưng hiện nay, gia đình bà đã được tự do di chuyển ra ngoài vương quốc này.

Hồi tháng 8/2018, em trai cùng cha của Hamza bin Laden là Ahmad al-Attas nói rằng, anh trai mình đã kết hôn với con gái của một kẻ tấn công khủng bố kinh hoàng bằng máy bay vào Tòa tháp đôi ở thành phố New York của Mỹ ngày 11/9/2001 là Mohammed Atta (đích thân Atta đã đâm chiếc máy bay vào tháp bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới).

Tên của cô dâu không được tiết lộ, nhưng giới truyền thông cho rằng, cô dâu mang quốc tịch Ai Cập ở độ tuổi thiếu niên hoặc chưa tới 20 tuổi.

"Chúng tôi đã nghe nói anh ấy đã kết hôn với con gái của Mohammed Atta" -Ahmad al-Attas nói, nhưng cũng không thể xác định chính xác là anh trai mình đang ở đâu, mà chỉ dự đoán là “có thể đang ở Afghanistan”.

Ahmad và em trai cùng cha khác của Hamza bin Laden là Hassan al-Attas còn tiết lộ là Hamza đã đứng vào vị trí lãnh đạo cao cấp trong tổ chức khủng bố al-Qaeda và được cho là người chỉ huy thứ hai trong hàng ngũ thủ lĩnh hiện tại của nhóm khủng bố quốc tế này.

Những người thân của Hamza nói rằng, Hamza đã đưa ra tuyên bố công khai thúc giục những người theo đuổi chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tiến hành các cuộc chiến tranh thành chiến ở thủ đô các cường quốc phương Tây như Washington, London, Paris hay Tel Aviv.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/cai-dau-nao-khien-my-phai-tra-gia-1-trieu-usd-3375570/