Cái chết tức tưởi của bé gái

Khoảng 6 giờ ngày 19-4, hai bé gái là L.T.N. và P.L.A.T. (cùng 4 tuổi, trú xã Nam Dong, huyện Cư Jút, Đắk Nông) chơi đùa ở ngoài sân thì thấy một vật hình dạng giống cây kẹo mút nên nhặt lên chia nhau ăn. Sau đó, các cháu lên cơn co giật, khó thở, nằm lăn vật giữa đất… Phát hiện sự việc, người nhà đưa các bé đi cấp cứu nhưng cháu N. đã tử vong, còn cháu T. đang được cấp cứu ở bệnh viện. Theo lãnh đạo UBND xã Nam Dong, vật có hình dạng hình kẹo mút mà 2 cháu bé ăn phải là một dạng bả chó do các đối tượng “cẩu tặc” dùng để nhử bắt trộm chó.

N.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_241694_cai-chet-tuc-tuoi-cua-be-gai.aspx