Philippines thí điểm mở cửa lại trường học

Sau gần 2 năm đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19, các lớp học trực tiếp tại Philippines sẽ được phép mở trở lại một cách hạn chế.

Ông Hari Roque, người phát ngôn Tổng thống Philippines ngày 20/9 cho biết, Tổng thống Rodrigo Duterte đã thông qua kế hoạch mở cửa trở lại thí điểm các lớp học trực tiếp ở những khu vực tình hình dịch Covid-19 có chiều hướng tích cực.

Philippines thí điểm mở cửa lại trường học. Ảnh: Philippine Star

Philippines thí điểm mở cửa lại trường học. Ảnh: Philippine Star

Theo kế hoạch, các lớp học phải tuân thủ nghiêm ngặt giao thức y tế, chỉ hoạt động một nửa ngày và xen kẽ tuần. Trường học được mở lại chỉ tại các khu vực “nguy cơ thấp” với Covid-19 theo đánh giá của Bộ Y tế, đồng thời phải đáp ứng tiêu chí an toàn của Bộ Giáo dục. Việc mở cửa lại lớp học trực tiếp cũng cần sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và đồng ý bằng văn bản của phụ huynh học sinh.

Bộ Giáo dục Philippines cho biết có 120 trường học được đề xuất mở cửa trở lại trong kế hoạch thí điểm này. Tại Philippines, năm học mới đã chính thức bắt đầu từ ngày 13/9 với phương pháp học trực tuyến từ xa được thiết lập cho hơn 28 triệu học sinh.

Do dịch Covid-19 bùng phát, Philippines đã đóng cửa các lớp học trực tiếp từ tháng 3/2021. Các chuyên gia giáo dục lo ngại nếu tình trạng này kéo dài, cuộc khủng hoảng giáo dục tại Philippines cũng như sức khỏe thể chất, tinh thần của học sinh sẽ ngày càng xấu đi.

Trước đó, Tổng thống Duterte từng bác bỏ đề xuất mở cửa lại trường tiểu học và phổ thông cơ sở, do lo ngại trẻ em có thể mắc Covid-19 sau đó lây nhiễm cho người cao tuổi trong gia đình.

Philippines đang phải gồng sức đối phó với làn sóng Covid-19 lần thứ tư với sự lan rộng của biến thể Delta. Trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 19.000 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên hơn 2,3 triệu trường hợp, trong đó có hơn 36.000 người đã tử vong./.

Võ Giang/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/philippines-thi-diem-mo-cua-lai-truong-hoc-892061.vov