Cái chết bí ẩn của Công nương Diana năm Đinh Sửu 1997

Trong năm Đinh Sửu 1997, thế giới bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Công nương Diana. Đến nay, cái chết của bà vẫn là chủ đề gây ra nhiều đồn đoán và thuyết âm mưu.

 Công nương Diana là một nhân vật nổi tiếng thế giới, được người dân hết mực yêu quý và tôn trọng. Chính vì vậy, công chúng luôn dõi theo từng hoạt động của Công nương Diana.

Công nương Diana là một nhân vật nổi tiếng thế giới, được người dân hết mực yêu quý và tôn trọng. Chính vì vậy, công chúng luôn dõi theo từng hoạt động của Công nương Diana.

Do đó, khi Công nương Diana qua đời ngày 31/8/1997, dư luận bàng hoàng, thậm chí không dám tin đó là sự thật. Theo điều tra của cảnh sát, Công nương Diana cùng bạn trai Dodi Fayed, con trai của tỷ phú người Ai Cập Mohamed Al-Fayed, rời khỏi khách sạn Ritz ở Paris, Pháp bằng một chiếc Mercedes.

Trên đường đi, xe của Công nương Diana bị một paparazzi bám đuôi. Trong lúc chạy trốn tay săn ảnh, chiếc Mercedes đâm vào một cột bê tông trong đường hầm Pont de l'Alma khi đang ở vận tốc hơn 100 km/h. Hậu quả là Công nương Diana, bạn trai Fayed và người tài xế Henri Paul thiệt mạng. Chỉ có người vệ sĩ Rees-Jones là sống sót nhưng bị thương khá nặng.

Sau khi kết thúc điều tra, cảnh sát thông báo Công nương Diana tử vong vì tai nạn ô tô và không có ai đứng sau vụ việc này. Thế nhưng, một bộ phận người dân cho rằng cái chết của Công nương Diana có nhiều điều bí ẩn. Đây không chỉ là vụ tai nạn giao thông đơn thuần. Theo một giả thuyết, vào thời điểm gặp tai nạn, Công nương Diana có những tiết lộ về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc với Thái tử Charles sau khi hai người ly hôn.

Không những vây, Công nương Diana còn có bạn trai. Điều này khiến Hoàng gia Anh không mấy vui vẻ. Sự việc càng thu hút sự quan tâm của công chúng hơn khi tỷ phú Mohammad Al Fayed, cha của Dodi Fayed, nói rằng Hoàng thân Philip, chồng của Nữ hoàng Elizabeth II, chính là người "thao túng" các điệp viên Anh sát hại Công ngương Diana.

Theo tỷ phú Mohammad Al Fayed, Hoàng thân Philip không ủng hộ mối quan hệ tình cảm mới của Công nương Diana khi biết tin con dâu cũ mang thai và có ý định cưới người bạn trai Dodi.

Tuy nhiên, giả thuyết này bị giới chức trách bác bỏ trong một phiên tòa năm 1999. Khi ấy, tòa án Pháp kết luận vụ tai nạn của Công nương Diana do người tài xế Paul gây ra. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, người này trong tình trạng say rượu và lái xe vượt quá tốc độ cho phép 2 lần.

Ba năm sau, cảnh sát Anh thông báo kết quả điều tra riêng và cũng đưa ra kết luận giống tòa án Pháp. Thêm nữa, báo cáo của Anh cũng khẳng định vào thời điểm tử vong, Công nương Diana không có thai và không có ý định cưới Dodi.

Dù giới chức trách công bố kết luận điều tra vụ tai nạn của Công nương Diana nhưng nhiều bí ẩn về vụ việc chưa được làm sáng tỏ. Ví dụ như nhiều người đặt ra câu hỏi vì sao các nhà điều tra không công bố đoạn băng ghi hình vụ tai nạn vì trong đường hầm có lắp hệ thống camera theo dõi.

Thậm chí, một số nhân chứng còn kể rằng đã nhìn thấy một ô tô Fiat màu trắng trong đường hầm vào thời điểm Công nương Diana tử nạn. Họ suy đoán có thể chiếc xe này đã va chạm với xe của Công nương Diana. Tuy nhiên, không có báo cáo nào đề cập đến vấn đề này. Với những bí ẩn chưa có lời giải thích này nên các thuyết âm mưu, lời đồn đoán về cái chết của Công nương Diana còn đến ngày nay.

Mời độc giả xem video: Nữ Hoàng Anh chính thức chấp thuận Dự luật Brexit. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cai-chet-bi-an-cua-cong-nuong-diana-nam-dinh-suu-1997-1493576.html