Cải cách ruộng đất: Thủ tiêu chế độ chiếm hữu của địa chủ

Cuộc cải cách ruộng đất hoàn thành thắng lợi vào năm 1957, vĩnh viễn thủ tiêu chế độ chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến và xác lập chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác sửa chữa những sai lầm trong quá trình thực hiện Cải cách ruộng đất (tháng 12/1957). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác sửa chữa những sai lầm trong quá trình thực hiện Cải cách ruộng đất (tháng 12/1957). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Một số sai lầm mắc phải trong Cải cách ruộng đất khiến uy tín của Đảng bị giảm sút. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa I (29/12/1956 – 25/1/1957), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Đảng, Chính phủ thẳng thắn nhận khuyết điểm trong công tác Cải cách ruộng đất trước Quốc hội và xin lỗi toàn dân. Nước mắt Người đã rơi trước những khuyết điểm do chủ quan, thiếu lắng nghe nhân dân, thiếu sâu sát thực tiễn cơ sở. Trước quốc dân đồng bào, Người đã không ngần ngại công khai khuyết điểm của Đảng, của người lãnh đạo cao nhất là chính Người…(Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một gia đình nông dân được chia ruộng trong Cải cách ruộng đất ở xã Trung Nghĩa, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), tháng 2/1955. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một gia đình nông dân vừa được chia ruộng trong Cải cách ruộng đất, năm 1955. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Nông dân phấn khởi mua sắm đồ dùng gia đình sau khi được chia ruộng trong Cải cách ruộng đất. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Cuộc cải cách đã phân chia lại ruộng đất cho đa số nông dân miền Bắc, xóa bỏ giai cấp địa chủ phong kiến. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Nông dân míttinh ủng hộ chính sách Cải cách ruộng đất của Đảng (năm 1955). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Cải cách ruộng đất thắng lợi, nông dân vui sướng đốt văn tự của chế độ cũ. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Nông dân phấn khởi được chia ruộng trong Cải cách ruộng đất (năm 1955). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Người dân diễu hành chào mừng chính sách Cải cách ruộng đất tại miền Bắc của Đảng. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Tháng 11/1953, Trung ương Đảng thông qua Cương lĩnh ruộng đất và quyết định cải cách ruộng đất tại miền Bắc, chia ruộng cho nông dân, hoàn thành xóa bỏ giai cấp địa chủ, xóa bỏ tàn dư chế độ phong kiến ở miền Bắc; nâng cao quyền làm chủ của nông dân trong nông thôn. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc báo cáo tại kỳ họp thứ III, Quốc hội khóa I, thông qua Luật Cải cách ruộng đất (12/1953). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Niềm vui của nông dân khi được chia ruộng trong cải cách ruộng đất (năm 1955). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-cai-cach-ruong-dat-thu-tieu-che-do-chiem-huu-cua-dia-chu/618795.vnp