Tên lửa Iran rơi cách nhóm tàu sân bay Mỹ hơn 160km

Trước đó, IRGC tiến hành tập trận quân sự, trong đó có cả diễn tập phóng tên lửa đạn đạo tầm xa tiêu diệt mục tiêu trên biển cách xa 1.800km

Fox News dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, tên lửa tầm xa của Iran rơi cách nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ 160km và cách một tàu thương mại khoảng 32km.

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Theo các quan chức giấu tên này, ít nhất 2 quả tên lửa đã phát nổ khi rơi xuống Ấn Độ Dương.

“Tên lửa rơi cách tàu thương mại 32km là điều đáng lo ngại, nhưng quân đội Mỹ không coi đây là một mối đe dọa”, một nguồn tin cho biết.

Trong khi đó, nguồn tin thứ 2 nói rằng Mỹ không cần phải cảnh báo vì vụ phóng tên lửa của Iran và đây là "một cuộc tập trận được lên kế hoạch từ trước”.

Các máy bay không nhìn thấy vụ phóng tên lửa này, tuy nhiên vệ tinh do thám của Mỹ đã theo dõi được tên lửa phóng đi từ Iran.

Trước đó, Iran tiến hành phóng tên lửa trong khuôn khổ tập trận quân sự thường niên “Nhà tiên tri vĩ đại 15”, đánh trúng mục tiêu trên biển ở khoảng cách 1.800km. Hiện chưa rõ tên lửa mà Fox News đưa tin có liên quan đến cuộc tập trận này hay không.

Trước đó, một tàu ngầm của Iran được cho là đã phóng tên lửa hành trình ở Vịnh Oman.

Tàu sân bay USS Nimitz được triển khai tới Trung Đông từ tháng 4/2020 và hiện vẫn tiếp tục “cắm chốt” trong khu vực do Mỹ lo ngại Iran tấn công nhân dịp tròn 1 năm vụ ám sát Tướng IRGC Qasem Soleimani./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ten-lua-iran-roi-cach-nhom-tau-san-bay-my-hon-160km-831185.vov