Cái bắt tay 'bất ngờ' giữa Tesla và Ford

Theo thỏa thuận bắt đầu từ đầu năm tới, chủ nhân những chiếc xe điện do Ford sản xuất sẽ được phép sử dụng hơn 12.000 bộ sạc siêu tốc của Tesla tại Mỹ và Canada.

 Trạm sạc siêu tốc của Tesla ở San Rafael, California (Mỹ). Ảnh: Justin Sullivan/ Getty/NBC News.

Trạm sạc siêu tốc của Tesla ở San Rafael, California (Mỹ). Ảnh: Justin Sullivan/ Getty/NBC News.

CEO của nhà sản xuất ôtô Ford Motor gần đây đã tuyên bố sẽ hợp tác với Tesla để cung cấp dịch vụ sạc điện cho các loại xe điện hiện tại và tương lai của hãng này. Đây là sự hợp tác bất ngờ giữa hai đối thủ cạnh tranh, NBC News đánh giá.

Theo thỏa thuận, Ford sẽ được phép sử dụng hơn 12.000 bộ sạc Tesla tại Mỹ và Canada thông qua việc sử dụng bộ chuyển đổi từ đầu năm tới.

Ngoài ra, các dòng xe điện thế hệ tiếp theo của Ford, dự kiến ra mắt vào giữa thập kỷ này, sẽ bao gồm phích cắm sạc Tesla.

Điều này cho phép chủ sở hữu xe Ford sạc bằng bộ sạc siêu tốc Tesla mà không cần bộ chuyển đổi, khiến Ford trở thành một trong những nhà sản xuất ôtô đầu tiên tham gia mạng lưới của Tesla.

CEO của Ford Jim Farley và CEO của Tesla Elon Musk đã công bố những sáng kiến này trong cuộc thảo luận trực tiếp trên Twitter Spaces.

Động thái hợp tác giữa hai đối thủ diễn ra trong bối cảnh Ford cố tăng cường sản xuất các loại xe chạy hoàn toàn bằng điện của mình nhằm bắt kịp hoặc vượt doanh số của Tesla.

Ford cố gắng vượt doanh số Tesla trong lĩnh vực xe điện. Ảnh: Empow'Her.

Trong khi Tesla vẫn thống trị lĩnh vực xe điện cho đến nay, Ford đứng thứ hai về doanh số bán xe chạy hoàn toàn bằng điện ở Mỹ vào năm 2022 với 61.575 chiếc.

Ông Farley cho biết Ford "hoàn toàn cam kết" với chuẩn sạc duy nhất của Mỹ (được gọi là NAC), trong đó bao gồm cổng cắm Tesla.

Hiện chưa rõ liệu thế hệ xe điện tiếp theo của Ford có giữ lại cổng sạc CCS trên các mẫu như hiện tại hay không. Một phát ngôn viên của Ford cho biết công ty có sự lựa chọn nhưng không có thông tin gì để chia sẻ.

Một phát ngôn viên khác của Ford nói với CNBC rằng giá sạc sẽ cạnh tranh trên thị trường. Hai công ty sẽ cho biết thêm chi tiết trước ngày ra mắt vào năm 2024.

Tesla trước đây đã thảo luận về việc mở cửa mạng lưới sạc riêng của mình cho các hãng xe điện khác.

Hồi tháng 2, giới chức Nhà Trắng đã thông báo Tesla cam kết mở cửa 7.500 trạm sạc vào cuối năm 2024 cho những chiếc xe điện không do Tesla EV sản xuất. Trước đây, bộ sạc của Tesla chủ yếu được sử dụng và chế tạo cho tương thích với xe điện của hãng này.

Trong báo cáo quý I, Tesla tiết lộ họ có 4.947 trạm sạc siêu tốc trên toàn thế giới với khoảng 45.000 đầu sạc siêu tốc. Công ty này không tiết lộ số lượng bộ sạc được phân bổ ở mỗi nước hoặc doanh thu từ những thiết bị này.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cai-bat-tay-bat-ngo-giua-tesla-va-ford-post1435394.html