Cái bang ngoại quốc

Khoảng 13 giờ 30 ngày 25-6, Đội QLTT du lịch biển (BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng) làm nhiệm vụ tại khu vực Lăng Ông (P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà)

Nhân viên Đội QLTT du lịch biển tạm giữ đối tượng "cái bang" (X).

Nhân viên Đội QLTT du lịch biển tạm giữ đối tượng "cái bang" (X).

Khoảng 13 giờ 30 ngày 25-6, Đội QLTT du lịch biển (BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng) làm nhiệm vụ tại khu vực Lăng Ông (P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) phát hiện một người đàn ông nước ngoài có cử chỉ xin tiền nên giữ lại, bàn giao cho CAP Phước Mỹ. Theo các giấy tờ tùy thân thì đối tượng tên là Hà Kiếm Kiếm (1993, trú ở Côn Minh, Trung Quốc), có giấy chứng nhận là người tàn tật. Hiện cơ quan CA đang làm rõ vụ việc. Trước đó, trên các trang mạng xã hội phản ánh tình trạng nhiều người nước ngoài giả câm, điếc đến các hàng quán để xin tiền, rất phản cảm và đề nghị các cơ quan chức năng ngăn chặn tình trạng này để không ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của TP Đà Nẵng.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_208400_cai-bang-ngoai-quoc.aspx