Cafu: 'Sự bất thường của World Cup 2022 có lợi cho vài đội tuyển'

Cựu tuyển thủ Brazil tin rằng thời gian diễn ra World Cup 2022 vào cuối năm sẽ khiến nhiều ngôi sao có màn trình diễn tốt hơn.

 Cafu có phát biểu lạc quan về tịnh hình World Cup 2022. Ảnh: FIFA.

Cafu có phát biểu lạc quan về tịnh hình World Cup 2022. Ảnh: FIFA.

"Đó là một lợi thế cho một số cầu thủ và ĐTQG vì khi các giải đấu từng kết thúc vào tháng 6, đó là thời điểm World Cup theo truyền thống từng diễn ra", cựu đội trưởng Brazil vô địch World Cup 2002 phát biểu trong buổi họp báo tại Kolkata, Tây Bengal. "Khi World Cup diễn ra vào tháng 6, các cầu thủ đã mệt mỏi. World Cup năm nay diễn ra chỉ vài tháng kể từ khi các giải VĐQG bắt đầu, vì vậy các cầu thủ đều còn nhiều thể lực và có thể chơi tốt".

Cafu khẳng định: "Một số cầu thủ đang chơi ổn với các câu lạc bộ chủ quản, vì vậy phong độ của họ có thể giúp ích rất nhiều cho ĐTQG. World Cup diễn ra vào tháng 11 sẽ hấp dẫn hơn thông lệ". Phát biểu của cựu hậu vệ tuyển Brazil trái ngược hoàn toàn với đánh giá từ nhiều HLV hàng đầu châu Âu.

Giữa tuần này, HLV Antonio Conte tuyên bố World Cup 2022 là điều điên rồ. "World Cup 2022 là điều điên rồ, khi nó được đưa vào giữa mùa của một mùa giải VĐQG. Còn một điều kỳ lạ nữa khi tại Anh, các cầu thủ phải thi đấu chỉ 3 ngày sau chung kết World Cup", thuyền trưởng Spurs khẳng định. "Nếu tôi không nhầm, Anh là quốc gia duy nhất làm điều này, trong khi Italy, Pháp, Đức, Tây Ban Nha đều cho cầu thủ chút thời gian để nghỉ ngơi".

HLV Jurgen Klopp thừa nhận ông mất đi sự phấn khích với giải đấu tại Qatar: "Tôi sẽ xem các trận đấu, nhưng cảm giác cũng khác so với mọi năm. Chúng ta không thể tổ chức World Cup ở đó vào mùa hè bởi vì nhiệt độ cao. Sau đó họ mới đi xây sân vận động".

Cựu tiền vệ Jamie O'Hara cũng cho rằng các cầu thủ nổi tiếng sẽ chật vật với lịch thi dày đặc và các giải VĐQG hàng đầu châu Âu nên nghỉ sớm trước khi những đội tuyển tập trung cho World Cup 2022. "Hãy hoãn lượt đấu cuối Ngoại hạng Anh trước World Cup 2022 và cho các cầu thủ có quãng nghỉ", O’Hara nói. "Có quá nhiều trận đấu, quá nhiều chấn thương và tuyển Anh sẽ gặp khó khăn mà thôi".

Cũng trong buổi họp báo, Cafu có những đánh giá về tình hình của tuyển Brazil. "Trong năm nay, tuyển Brazil không còn lệ thuộc vào Neymar", cựu sao AC Milan chia sẻ. "Đội tuyển có nhiều cầu thủ khác như Vinicius Junior, Rodrygo, Richarlison và Lucas Paqueta. Đó là những nhân tố có thể giúp Brazil vô địch World Cup. Tập thể này khác biệt hoàn toàn so với kỳ World Cup cách đây 4 năm. Nếu hỏi tôi về vai trò của Neymar ở kỳ World Cup tại Nga, tôi đồng ý rằng đội tuyển vẫn bị ảnh hưởng bởi tài săn bàn của cậu ấy".

Kỳ World Cup của những bàn thắng siêu phẩm Quỹ đạo khác thường của bóng Jabulani là yếu tố chủ chốt tạo nên một loạt siêu phẩm ở World Cup 2010.

Hồng An - Duy Luân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cafu-su-bat-thuong-cua-world-cup-2022-co-loi-cho-vai-doi-tuyen-post1372166.html