Càfe cuối tuần: Bóng đá thời Covid-19

Ban tổ chức đã thông báo V-League sẽ trở lại ngày 26/9, kết thúc ngày 15/11. Nhóm B (gồm 6 đội cuối bảng tranh trụ hạng sau giai đoạn 1) sẽ kết thúc ngày 8/11; nhóm A (8 đội tranh vô địch) sẽ kết thúc ngày 15/11. Bước vào giai đoạn nước rút của lượt đi, mỗi đội sẽ có 1 tâm trạng khác nhau.

Chờ Văn Hậu ra mắt

Cúp quốc gia 2020 dự kiến sẽ trở lại với vòng tứ kết diễn ra vào các ngày 11 và 12/9, vòng bán kết diễn ra vào ngày 16/9 và trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 20/9. Đội bóng của bầu Hiển sẽ khởi động lại bằng trận tứ kết Cúp quốc gia với XSKT Cần Thơ. Chiều 17/8, Đoàn Văn Hậu tập buổi đầu tiên cùng CLB Hà Nội, sau khi trở về từ SC Heerenveen và hoàn tất 14 ngày cách ly phòng nCoV.

"Văn Hậu đã trải qua áp lực của môi trường bóng đá cao hơn nên trở về đây, cậu ấy sẽ không mất nhiều thời gian để bắt nhịp. Trong đội, mọi người vẫn giữ tình cảm tốt nhất cho Văn Hậu và trông đợi cậu ấy trở lại", HLV Chu Đình Nghiêm nói thêm. Hàng phòng thủ đội bóng thủ đô đang thiếu người nghiêm trọng khi Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng đang nghỉ dưỡng thương. Bên cạnh vị trí hậu vệ trái sở trường, HLV Chu Đình Nghiêm có thể dùng Văn Hậu đá cặp trung vệ cùng Nguyễn Thành Chung.

 Hà Nội FC đã sẵn sàng trở lại đường đua. Ảnh CLB

Hà Nội FC đã sẵn sàng trở lại đường đua. Ảnh CLB

Sóng gió Sài Gòn FC

Trong khi đó, ứng cử viện số 1 Sài Gòn FC lại đang phải giải quyết với những công việc nội bộ trên đoạn đường đua. Những dòng tâm sự của đội trưởng Ngọc Duy sinh năm 1986, anh gia nhập Sài Gòn FC từ năm 2016 khi đội mới thăng hạng lên chơi V.League với cái tên CLB bóng đá Hà Nội. Sau đó, anh cũng chuyển vào TPHCM, trở thành đội trưởng, một công thần của đội suốt 5 năm qua. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của HLV Vũ Tiến Thành mùa này, Ngọc Duy ít được thi đấu.

“Đầu tiên là 5 năm qua cũng đã cố gắng làm tất cả với anh em với đội bóng, giúp được gì hỗ trợ được gì vẫn luôn làm hết mình, bản thân dám khẳng định chưa bao giờ hại ai! Chưa bao giờ phá hay chọc ngoáy bất kể là các em hay các bạn!

Status này ko phải để giải thích hay cầu xin một điều gì từ bất kể ai. Cuộc sống bây giờ nó đơn giản chỉ là làm hết khả năng của mình đang có và kiếm tiền nuôi con cái! Ai hiểu thế nào thì hiểu. Ai nghĩ thế nào thì nghĩ! Làm ơn hạ cái tôi của bản thân xuống! Bớt thể hiện lại".

Chưa hết, ngoại binh Pedro gia nhập CLB Sài Gòn vào tháng 7/2019đang tỏa sáng rực rỡ khi ghi được 7 bàn thắng sau 11 trận, vua phá lưới của giải đang bị chèo kéo, đe dọa. Pedro Paulo đang sống cùng vợ và con gái tại TP.HCM bỗng nhận được tin nhắn đe dọa "D.B.T nhắn tin đe dọa tôi và gia đình. Tôi đã nói chuyện với CLB, chúng tôi làm việc với công an. Tôi không thể nói gì thêm vào lúc này. Công an sẽ tìm cách giải quyết vấn đề", Pedro đăng nội dung bằng tiếng Việt trên febook cá nhân.

CLB Sài Gòn đã gửi đơn tố giác tới Bộ Công An hồi tuần trước và triệu tập ông D.B.T lên làm việc. Ông T. được biết đến là một nhà môi giới cầu thủ của nhiều ngoại binh Brazil ở CLB Viettel, Quảng Nam, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau đó, Thanh Hóa FC cũng đã có công văn gửi công an vì D.B.T đã cho là nhắn tin đe dọa trợ lý Ngô Văn Hòa. Công văn do ông Lê Đình Hoàng giám đốc điều hành ký viết:

“Ông Ngô Văn Hòa hiện là cán bộ, HLV của CLB Thanh Hóa nhận được tin nhắn từ số điện thoại đuôi …9799 với những nội dung đe dọa, vu khống, xúc phạm đến danh dự, uy tín cá nhân ông Ngô Văn Hòa cũng như lãnh đạo CLB.

Qua tìm hiểu được biết, số điện thoại nói trên do ông D.B.T đang sinh sống tại Đồng Nai sử dụng. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của nền bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, cá nhân ông Ngô Văn Hòa, các thành viên BHL, VĐV và lãnh đạo CLB Thanh Hóa”.

Những sóng ngầm trong việc tuyển dụng ngoại binh thời Covid-19 (khan hiếm nguồn cầu thủ) đang dần bộc lộ ra. Các ông "cò" đang dùng khá nhiều "võ" để cung cấp cho thị trường kiếm ăn dày trên chính lưng các ngoại binh, không xong là đe đọa.

Sài Gòn FC đã lăn tăn "con sóng nhỏ". Ảnh CLB

SLNA liệu có thoát hiểm?

Trong khi đó, nhiều cổ động viên xứ Nghệ lại mong Chủ tịch Nguyễn Hồng Thanh sẽ như ông Vũ Tiến Thành (Sài Gòn FC) trực tiếp cầm quân hơn là ngồi trên khán đài chỉ đạo chuyên môn qua lái xe Hùng. Hiện nay, HLV Quang Trường không thể hiện được nhiều dấu ấn chuyên môn và “cái tôi” của mình khi trở lại nắm chuyên môn SLNA. Dù bằng cấp chuyên môn cao, nhưng do cả nể trong công việc nên HLV Quang Trường đang để đội bóng xứ Nghệ rơi tự do. Vị trí thứ 11 sau mạch 8 trận, trong đó 5 trận thua, 3 trận hòa SLNA đáng báo động đỏ.

3 cầu thủ trụ cột là Hoàng Văn Khánh, Trần Đình Đồng và Phạm Xuân Mạnh tập luyện trở lại bình thường khiến cho SLNA có thêm phương án trong trận đón tiếp HAGL ngày 26/9 trên sân Vinh trước khi ra Hải Phòng làm khách.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cafe-cuoi-tuan-bong-da-thoi-covid-19-394746.html