Cách xử lý vụ 'bê bối tiệc tùng' của nữ Thủ tướng Phần Lan

Nữ Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin vừa trải qua 1 tuần khó khăn từ việc lộ clip tiệc tùng cùng hội bạn thân đến hình ảnh 2 phụ nữ ngực trần được chụp tại tư dinh của bà xuất hiện trên Tiktok. Nhưng giới chuyên gia và người dân nước này hoàn toàn thông cảm với nhà lãnh đạo trong bê bối này.

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin bình tĩnh vượt qua những tranh cãi không đáng có liên quan đến cuộc sống riêng tư

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin bình tĩnh vượt qua những tranh cãi không đáng có liên quan đến cuộc sống riêng tư

Hôm 23-8, bà Sanna Marin đã công khai xin lỗi về bức ảnh được đăng trên Tiktok về “những bức hình lẽ ra không nên đăng tải” có cảnh bạn của bà để ngực trần tại dinh thự Thủ tướng ở Thủ đô Helsinki. Trước đó, Văn phòng Thủ tướng cũng đã có thông báo khẳng định bà Sanna Marin âm tính với chất kích thích sau bữa tiệc mang tính chất cá nhân này. Chia sẻ về những sự cố xảy ra, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nhấn mạnh: “Tôi chưa bỏ lỡ 1 ngày làm việc nào. Tôi hy vọng mọi người sẽ nhìn vào những gì chúng tôi thực hiện trong thời gian làm việc, hơn là trong thời gian rảnh rỗi. Tôi cũng là con người, chính trị gia cũng cần được giải trí để tận hưởng cuộc sống và xua tan những đám mây đen”.

Nói về bê bối tiệc tùng của nữ Thủ tướng, Minna Alander - một nhà phân tích chính sách an ninh và đối ngoại tại Viện Các vấn đề quốc tế Phần Lan cho hay, đây là một sự việc rất điển hình ở Phần Lan. Thực ra, nó không phải là bê bối nào cả, nhưng vì chính trị Phần Lan có xu hướng rất căng thẳng và hơi nhàm chán, nên thỉnh thoảng mọi thứ bị khuấy động lên. Vụ việc đồng thời cho thấy những tiêu chuẩn đạo đức rất cao được áp dụng cho các chính trị gia và kỳ vọng về cuộc sống của họ. Thế nên, những sự cố có vẻ như không đáng kể ở nơi khác thì ở chính trường Phần Lan bị coi là khá nghiêm trọng. Ví dụ, vào năm 2008, Ngoại trưởng Ilkka Kanerva đã bị sa thải vì ông đã gửi tin nhắn văn bản cho một phụ nữ nổi tiếng gây tranh cãi. Bản thân bà Sanna Marin đã trở thành Thủ tướng sau khi người tiền nhiệm Antti Rinne từ chức vì một cuộc đình công của nhân viên bưu điện.

Bà Marin trở thành Thủ tướng trẻ nhất Phần Lan vào năm 2019 ở tuổi 34. Một nghiên cứu năm 2021 của Trung tâm Truyền thông chiến lược NATO cho thấy, các nữ Bộ trưởng trong chính phủ của bà Marin nhận được không ít tin nhắn lăng mạ. Bản thân bà Marin cũng thường xuyên vướng vào những “vụ bê bối” như đăng ảnh tự chụp trên Instagram hoặc tham gia tiệc tùng khiến bà có biệt danh “Sanna tiệc tùng” trên báo chí. Nữ Thủ tướng cũng từng bị “bàn tán” về chi phí ăn sáng hoặc việc bà tiết lộ thích dọn dẹp nơi ở của mình. Trong bê bối mới nhất, sau khi bị đề nghị kiểm tra ma túy, bà Marin nói với các phóng viên rằng, bà đã làm điều đó để xóa mọi quan niệm sai lầm về hành vi của mình. Nhìn chung, bà Marin luôn chịu gánh nặng của một người tiên phong, đó là cải cách hình ảnh của một nhà lãnh đạo, tạo ra khuôn mẫu mới cho thấy họ là ai và sống như thế nào.

Vượt lên những tranh cãi vô lý, không thể phủ nhận sự thật là Thủ tướng Sanna Marin đã dẫn dắt Phần Lan vượt qua một số tình huống đặc biệt khó khăn, bắt đầu từ đại dịch và hiện giờ là quá trình trở thành thành viên NATO. Điều cần lưu ý là, một thủ tướng có năng lực như vậy lại là một phụ nữ 36 tuổi đang nuôi con nhỏ. Ủng hộ việc làm của Thủ tướng Sanna, nhiều phụ nữ Phần Lan đã đăng ảnh tiệc tùng của chính mình. Mintuu Kylliainen - một sinh viên ở Helsinki - nói rằng, mọi người được quyền đưa ra ý kiến của họ, nhưng cô cảm thấy đoạn video bị rò rỉ đang thu hút quá nhiều sự chú ý. “Đó là điều bình thường, chỉ là tiệc tùng thôi. Bà ấy cũng nên có niềm vui trong cuộc sống của mình”. Còn ông Jori Korkman - một người về hưu ở Helsinki - cho biết: “Thủ tướng của chúng tôi là siêu nhân. Cô ấy đã đảm nhận chức vụ trong một thời điểm rất khó khăn và đã hoàn thành xuất sắc. Còn những gì cô ấy làm trong thời gian rảnh không phải là việc của chúng tôi”.

(Theo DW/AP)

Yên Vũ

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cach-xu-ly-vu-be-boi-tiec-tung-cua-nu-thu-tuong-phan-lan-post515132.antd