Cách xử lý 'lạ đời' công trình xây dựng sai phép của Sở Xây dựng Đà Nẵng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa kiên quyết bác bỏ đề xuất của Sở Xây dựng Đà Nẵng 'xin' cho chủ đầu tư công trình dự án Eden - khu phức hợp đô thị, TM-DV Royal Era 1 (đường Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) là Công ty TNHH Minh Thùy được điều chỉnh phương án kiến trúc theo hướng cho tồn tại phần xây sai phép.

Trong khi dư luận ủng hộ chỉ đạo của Chủ tịch TP Đà Nẵng thì nhiều người lại vô cùng khó hiểu trước cách làm việc và xử lý của Sở Xây dựng TP này!

Khách sạn Eden trên đường Võ Nuyên Giáp đã cơ bản hoàn thiện phần bên ngoài

Đây là công trình được Sở Xây dựng Đà Nẵng cấp giấy phép với quy mô 1 tầng hầm, 22 tầng nổi, 96 phòng ngủ. Ngày 4/12/2017, khi đã bị phát hiện xây lố trái phép, chủ đầu tư đối phó bằng văn bản xin điều chỉnh phương án kiến trúc, đề nghị được sử dụng lô đất C11 thuộc khu phức hợp đô thị, TM-DV Royal Era 1 làm bãi đậu xe cho công trình.

Sở Xây dựng không thống nhất và yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công các hạng mục công trình trái phép. Ngày 9/1, cơ quan chức năng kiểm tra công trình khách sạn Eden thì công trình này lại vi phạm trắng trợn hơn khi tăng thêm 1 tầng với số lượng phòng ngủ là 226 phòng. Với sai phạm này, chủ đầu tư và nhà thầu thi công bị phạt 90 triệu đồng và buộc đình chỉ thi công.

Sau khi bị tuýt còi thì ngay lập tức khách sạn Eden đã tháo liền bảng hiệu xuống

Nhưng không hiểu vì "thuốc đắng chưa dã tật” hay do sự “lơ là” của cơ quan chức năng, nhất là Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng mà ngay sau đó chủ đầu tư của công trình lại đề nghị điều chỉnh mở rộng diện tích tầng hầm, bố trí một phần tầng 1 làm bãi đậu ô tô, điều chỉnh chiều cao các tầng từ 3,4m thành 3,3m theo thực tế thi công, nâng thêm 1 tầng tum kỹ thuật!?

Tổng chiều cao công trình xin được điều chỉnh hơn 80m. Số lượng phòng ngủ tăng từ 96 phòng theo giấy phép thành 140 phòng, giảm 86 phòng so với hiện trạng xây dựng. Lẽ ra, với sai phạm có hệ thống và ngang nhiên như thế, Sở Xây dựng Đà Nẵng phải xử nghiêm thì sở này lại đề xuất UBND TP Đà Nẵng chấp thuận phương án điều chỉnh trên, đồng nghĩa với việc “hợp thức hóa” sai phạm!? Rất may Chủ tịch TP Đà Nẵng đã kiên quyết bác bỏ, nếu không sẽ tạo ra một tiền lệ vô cùng nguy hiểm, phá vỡ quy hoạch kiến trúc ở nhiều nơi khác với cách xử lý của Sở Xây dựng Đà Nẵng.

Trong văn bản xử lý công trình sai phép trên, UBND TP Đà Nẵng giao cho Sở Xây dưng chủ trì phối hợp với địa phương và các ban ngành buộc chủ đầu tư phải tháo dỡ phần vi phạm, nếu không sẽ cưỡng chế. Tuy nhiên, sở này lại “đá quả bóng trách nhiệm” sang cho UBND quận Ngũ Hành Sơn, nơi có công trình trên đề nghị nơi này chỉ đạo các lực lượng chức năng yêu cầu chủ đầu tư chấp hành!?

Đại diện lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết: "Đây là công trình do Sở Xây dựng quản lý trực tiếp, nhiều lúc muốn vào kiểm tra nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, quận Ngũ Hành Sơn đã chủ động thành lập tổ thanh tra, kiểm tra các công trình mà sở cấp phép và có tổ chức mời các chủ đầu tư lên họp nhắc nhở việc thi công cho đúng quy trình được cấp phép. Bên cạnh đó những công trình mà sở quản lý cấp phép thì quận không có bất cứ một hồ sơ và thủ tục xin phép xây dựng, nên đây cũng là vấn đề khó khăn cho việc nắm bắt quá trình hoạt động thi công của các chủ đầu tư"

Không hiểu Sở Xây dựng Đà Nẵng có đọc kỹ nội dung văn bản của UBND TP Đà Nẵng và “ ý thức” hết được chức năng của mình hay không mà lại có động thái khá kỳ lạ này? Họ lầm lẫn, ngại va chạm với chủ đầu tư hay vì lý do “bí ẩn”nào khác mà lại “đá” trách nhiệm sang cho UBND quận Ngũ Hành Sơn?

Càng né tránh xử lý sai phạm của chủ đầu tư, dư luận càng nghi ngờ thái độ làm việc và kiểu cách xử lý chậm chạp, thậm chí đồng thuận với vi phạm trắng trợn của chủ đầu tư từ ông Chánh Thanh tra Sở Xây Dựng Đà Nẵng và lãnh đạo sở này. Có lẽ, đã đến lúc UBND TP Đà Nẵng cần “tuýt còi” kiểu cách làm việc lạ đời trên của các cá nhân liên quan đến vụ việc ở Sở Xây dựng Đà Nẵng trước khi quá muộn.

Dư luận có quyền đặt câu hỏi với vai trò, nhiêm vụ, chức năng của mình, vì động cơ nào Thanh tra Sở Xây dựng TP Đà Nẵng lại để công trình này vi phạm đến mức độ quá rõ ràng như thế?! Bên cạnh đó điều gì khiến Sở Xây dựng Đà Nẵng không chỉ gật đầu mà còn đề xuất lên UBND TP Đà Nẵng chấp thuận điều quá ư sai trái và vô lý này?

Nếu chỉ xử lý chủ đầu tư, e rằng chưa đủ vì không có những cú “gật đầu” từ cơ quan quản lý chuyên ngành, chắc chắn họ không dám “lờn mặt” như thế. Dư luận đang bức xúc và đòi hỏi UBND TP Đà Nẵng cần quy trách nhiệm và xử lý đúng người đúng việc để lập lại trật tự xây dựng ở Đà Nẵng vốn có nhiều “lộn xộn” trong thời gian qua.

Trần Phong

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/cach-xu-ly-la-doi-cong-trinh-xay-dung-sai-phep-cua-so-xay-dung-da-nang-d67032.html