Cách tỷ phú công nghệ đi nghỉ dưỡng

Nghỉ dưỡng ở đảo riêng, sắm du thuyền xa hoa hay vui chơi ở dinh thự sang trọng là cách mà giới siêu giàu công nghệ hưởng thụ kỳ nghỉ hàng năm.

 Theo Insider, Mark Zuckerberg, Giám đốc Điều hành Meta đã mua khu đất rộng hơn 600 hecta trên bờ biển đảo Kauai với giá hơn 100 triệu USD hồi tháng 10/2014. Đại diện của Zuckerberg cho biết ông đã hợp tác với cư dân tại đây để giúp gìn giữ môi trường và bảo tồn động vật hoang dã. Ảnh: Kauai Travel.

Theo Insider, Mark Zuckerberg, Giám đốc Điều hành Meta đã mua khu đất rộng hơn 600 hecta trên bờ biển đảo Kauai với giá hơn 100 triệu USD hồi tháng 10/2014. Đại diện của Zuckerberg cho biết ông đã hợp tác với cư dân tại đây để giúp gìn giữ môi trường và bảo tồn động vật hoang dã. Ảnh: Kauai Travel.

Zuckerberg cũng đã chi hàng chục triệu USD cho một mảnh đất ở bờ Tây của Hồ Tahoe, ngay bên ngoài Thành phố Tahoe. Tahoe là một điểm đến nổi tiếng vào mùa hè của cư dân Vùng Vịnh và CEO Meta. Ảnh: Kauai Travel.

Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon cũng chọn Hawaii làm địa điểm nghỉ dưỡng ưa thích của mình. Tỷ phú và bạn gái của ông, Lauren Sanchez, đã chi tới 78 triệu USD cho một ngôi nhà nằm trên bờ biển phía nam của đảo Maui, Hawaii hồi tháng 10/2021. Ảnh: Mega Agency.

Theo Insider, tỷ phú đã dành phần lớn thời gian để đi nghỉ dưỡng kể từ khi xuống chức giám đốc điều hành Amazon. Siêu du thuyền dài 127 m của ông dự kiến là một trong những du thuyền sang trọng nhất từng được sản xuất. Ảnh: Mega Agency.

Tương tự, Michael Dell, nhà đồng sáng lập tập đoàn máy tính Dell cũng chọn dành kỳ nghỉ tại Hawaii. Theo Wall Street Journal, tỷ phú sở hữu một bất động sản rộng tới 1.720 m2 mang tên "Raptor Residence" nằm trên Big Island của Hawaii. Ảnh: Pictometry.

Giống Michael Dell, nhà sáng lập Oracle Larry Ellison, cũng sở hữu một hòn đảo nhỏ thuộc Hawaii. Sau khi mua lại vào năm 2012 với giá 300 triệu USD, ông đã biến hòn đảo thành địa điểm nghỉ dưỡng dành cho giới siêu giàu. Ảnh: Getty.

Một tỷ phú khác cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Hawaii là Marc Benioff, Giám đốc Điều hành của Salesforce. Tỷ phú đã chi 12,5 triệu USD cho một khu đất rộng 20.000 m2 trên Big Island vào năm 2000. Khu bất động sản này được định giá 22,2 triệu USD vào năm 2020. Ảnh: Forbes.

Khác với những tỷ phú yêu thích Hawaii, cựu Chủ tịch Alphabet Eric Schmidt lại chi lớn cho biệt thự ở California và một căn penthouse ở trung tâm thành phố New York. Năm 2009, ông mua du thuyền Oasis trị giá 72,3 triệu USD có chiều dài 59 m, bao gồm một bể bơi và hộp đêm. Ảnh: Sean Gallup.

Ngoài ra CEO công ty mẹ của Google còn mua một khu nghỉ dưỡng trị giá 22,6 triệu USD bên bờ biển Malibu, California hồi tháng 4. Căn hộ rộng 325 m2, ốp tường kính để nhìn ra bãi biển và có nhiều không gian giải trí. Ảnh: American Luxury.

CEO Apple Tim Cook nổi tiếng là người tiết kiệm. Mặc dù sở hữu khối tài sản lên tới 2 tỷ USD, ông lại không chi tiêu xa hoa cho du thuyền hay biệt thự. Thay vào đó, ông thường dành kỳ nghỉ của mình tại các vườn quốc gia. Năm 2020, chuyến đi tới công viên Glacier phải hoãn lại do dịch bệnh. Ảnh: Reuters.

Việt Anh

Theo Business Insider

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cach-ty-phu-cong-nghe-di-nghi-duong-post1327920.html