Cách trị bệnh lười học cho con

TS Vũ Thu Hương, giảng viên Khoa Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhận định: Các ông bố, bà mẹ đọc bài viết này sẽ vô cùng đồng cảm khi con cứ lượn lờ như đèn cù trong nhà chỉ để trốn độc duy nhất 1 việc: Học. Tuy nhiên, cần nhìn nhận người đang bị ép học khổ sở lại chính là lũ trẻ.

 Tao hứng thú cho con học tập là việc không quá khó với những bố mẹ biết kiên nhẫn (Ảnh: HN).

Tao hứng thú cho con học tập là việc không quá khó với những bố mẹ biết kiên nhẫn (Ảnh: HN).

Tìm hiểu “khẩu vị” của con

Theo TS Vũ Thu Hương, việc học thường được hiểu với nghĩa siêu hẹp, đó là việc hoàn tất các công việc ở trên lớp được giao, mang tính gò ép cực cao vì đó là nhiệm vụ do giáo viên giao cho. Chính vì thế, việc học ở đây sẽ không có nhiều thú vị cho lắm. Chưa kể khi lên cấp 2, quá nhiều môn học và việc ham thích mỗi môn học sẽ tùy thuộc vào “khẩu vị” của từng học sinh. Có bé thích toán, có bé ham lý, hóa. Vì thế, hãy theo sát con để tìm hiểu khẩu vị của chúng.

Tuy nhiên, bà Hương lưu ý, khẩu vị sẽ có thay đổi. Có những đứa trẻ, lúc tiểu học rất thích toán và học toán rất tốt. Nhưng lên cấp 2, lại vào lớp chọn văn và thấy môn văn đột ngột hấp dẫn. Các ông bố bà mẹ, cần tìm hiểu khẩu vị của con trước khi bàn đến việc làm sao để con tự giác học.

Trị đúng “bệnh”

Cha mẹ có thể dựa vào tình trạng “bệnh” lười các cấp để có biện pháp cụ thể.

TS Hương chỉ ra một số biện pháp cụ thể như: “Không nhắc học. Nhiều cha mẹ sẽ thốt lên là tại sao lại không nhắc, không nhắc chúng không học đâu. Đúng, không nhắc trẻ sẽ không học. Nhưng việc học là việc của chúng, nếu nhắc thì sau này nó cứ chờ bố mẹ nhắc rồi nó mới học. Và do đó, nó sẽ nghĩ việc học là việc của bố mẹ”, TS Hương nói.

Bên cạnh đó, bố mẹ cần luôn phối kết hợp chặt chẽ với cô giáo để “tố cáo” những vụ quên làm bài tập. Vì người có đủ tư cách nhắc trẻ học mà trẻ vẫn hiểu việc học là của nó, chính là cô giáo.

Bố mẹ cũng tuyệt đối không bênh con khi con bị cô la. Các bố mẹ đương nhiên sẽ xót con vô cùng vì nó bị mắng mà. Nhưng con sẽ ngoan hơn với lời mắng của cô giáo.
Việc phạt nặng khi con không hoàn thành nhiệm vụ sẽ khiến con thấy cả ba mẹ lẫn cô giáo đều không đồng tình với hành vi lười biếng của con, chắc chắn con sẽ sửa chữa. Tuy nhiên, phạt nhưng đừng nhắc đi nhắc lại những tội lỗi của con. Chả đứa trẻ nào chịu nổi cảnh bị nhai như thế đâu!

Cần khích lệ tinh thần của trẻ

Khi con được cô giáo khen ngợi, bố mẹ hãy khen con thêm một chút. Lời khen đúng lúc đúng chỗ bao giờ cũng có tác dụng vô cùng lớn, làm động lực cho “người ta” phấn đấu hơn nữa.

Bố mẹ tuyệt đối không so sánh hoặc lấy ai đó làm gương khi giáo dục con. Đấy là sự xúc phạm nhân cách nặng nề. Con là con, con sẽ có nhiều điểm dở nhưng cũng vô khối điểm ưu khác đó.

Nữ chuyên gia cũng chỉ ra rằng, việc thường xuyên thưởng trước thành tích tốt của con là điều không nên làm. Đứa trẻ học tốt mà được thưởng, nó sẽ luôn học để được thưởng.

Cũng thêm một nhấn mạnh, bố mẹ không nên và không cần thiết giảng bài cho con. Nếu con không hiểu, bố mẹ nên khuyên con đến gặp cô giáo để hỏi, hoặc tìm trong sách vở để bổ sung. Đừng lo lắng quá mức nếu con không hiểu một chỗ nào đó mà vẫn bỏ qua. TS Hương lưu ý, nhiều khi bài giảng của cha mẹ khác với cô giáo, con sẽ càng hoang mang và không biết đâu là đúng.

Tạo cho con hứng thú học tập

Tạo niềm vui học tập cho con ở nhà chính là một việc làm tốt giúp trẻ chăm học hơn. Vì thế, mỗi góc học tập sẽ được thiết kế sao cho thật thoải mái và tươi trẻ, tạo cho con không gian vừa học, vừa chơi.

Bố mẹ nên bỏ suy nghĩ ỷ lại vào mạng internet hãy tạo hứng thú tìm kiếm thông tin qua các trang sách ở hiệu sách và thư viện.

Tạo điều kiện để con áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế như việc cha mẹ cùng con tập trồng cây, hoặc mua cây rau về cho con phân tích: thân, rễ, lá… Cha mẹ cũng có thể mua cho con vài con vật nhỏ xíu để con mổ ra phân tích như: con ngao, con sò. Những việc này sẽ tập cho con nhiều thói quen áp dụng các kiến thức đang học vào thực tế cuộc sống.

Một số việc cần thiết bố mẹ cũng cần tập cho con như thói quen lưu trữ những sản phẩm học tập của mình; tạo tình bạn cho con với những người bạn chăm học....

TS Hương nêu rõ, làm theo các phương pháp này, các cha mẹ sẽ không thấy tác dụng nhanh kiểu con chúi mũi vào học ngoan ngoãn và điểm số cao vút đâu. Tuy nhiên, điều con sẽ có được chính là con hiểu trách nhiệm học tập và càng lớn con càng học hành nghiêm túc hơn. Những bài này chỉ dành cho các ông bố bà mẹ kiên nhẫn và yêu con đủ để chiến thắng chính mình.

Huyên Nguyễn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/giao-duc/cach-tri-benh-luoi-hoc-cho-con-664329.bld