Phát động phong trào 'Mỗi phụ nữ - một cây xanh'

Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam vừa phát động các cấp hội, hội viên, phụ nữ cả nước trồng cây xanh: 'Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người'.

Các đại biểu trồng cây xanh tại khu di tích đền thờ Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan đầu năm 2021.

Các đại biểu trồng cây xanh tại khu di tích đền thờ Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan đầu năm 2021.

Với tinh thần “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở hội - một công trình cây xanh”, các cấp Hội phấn đấu trồng và bảo đảm sống ít nhất 130.000 cây xanh trong dịp này; phấn đấu đến hết năm 2025 trồng được ít nhất từ 20 triệu cây xanh trở lên.

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khuyến khích các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trồng cây bản địa, cây tỏa bóng mát, cây cảnh quan, cây ăn quả của địa phương tại các không gian công cộng, khuôn viên cơ quan, trường học, khu di tích văn hóa - lịch sử, khu tưởng niệm, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư tập trung…, qua đó đóng góp hiệu quả vào việc hoàn thành đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Chính phủ. Thời gian thực hiện từ ngày 25/2 đến 25/3/2022.

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11/3/2022 tại Thủ đô Hà Nội, Hội sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ phát động trồng cây tại Di tích lịch sử đền Hai Bà Trưng (Hà Nội); phối hợp với Ban Quản lý Khu di tích Đền Hùng trồng cây tại Đền thờ Vua Hùng (tỉnh Phú Thọ) dự kiến vào ngày 12/3/2022.

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/phat-dong-phong-trao-moi-phu-nu-mot-cay-xanh-100751.html