Cách 'tiếp cận' cử tri mới lạ của các ứng viên Tổng thống Mỹ

Theo Washington Post, để đến gần hơn với người dân, các chính trị gia Mỹ thường tỏ ra yêu thích đồ ăn nhanh, vốn được coi là món ăn dân dã giản dị, các ứng viên tổng thống Joe Biden và Donald Trump cũng không phải ngoại lệ.

Tuy nhiên, Washington Post cho rằng, thông thường với cách cố gắng tìm kiếm được sự ủng hộ các cử tri theo cách này, các chính trị gia chỉ “chơi với công chúng”.

Trước đó, nhiều người thường hình dung cuộc sống của một tỷ phú giàu có, lại là Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ xoay vần trong những bữa tiệc sang chảnh, với rất nhiều món “cao lương mĩ vị” hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, ông Trump lại thể hiện trong suốt quá trình tranh cử của mình là người vô cùng nghiện thức ăn nhanh, đặc biệt là các loại hamburger của McDonald’s.

Các ứng cử viên tổng thống Mỹ tìm ra cách mới để ‘tiếp cận’ cử tri. (Ảnh: Reuters)

Các ứng cử viên tổng thống Mỹ tìm ra cách mới để ‘tiếp cận’ cử tri. (Ảnh: Reuters)

Theo Washington Post, trong nhiều thập kỷ các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh ở Mỹ đã đóng vai trò là nền tảng để “kích cầu chính trị”, từ cựu Tổng thống Ronald Reagan, người vận động bầu cử tại McDonald's vào năm 1984, đến cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ Mitt Romney, người vào ngày bầu cử năm 2012 ghé vào một nhà hàng thức ăn nhanh của Wendy.

Cũng theo Washington Post, ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden không bỏ lỡ cơ hội thể hiện mình là “người đàn ông thực thụ trên đường phố” và đến gần hơn với người dân. Do đó, vào tuần trước, ông Biden đã nói về cách ông sử dụng món tráng miệng sau bữa ăn.

Theo đó, trên trang Twitter, đảng Dân chủ đã đăng một video từ Dairy Queen, trong đó ông Biden lật món tráng miệng đặc trưng giống như các nhân viên của một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh để cho thấy rằng, chúng không giống như kem thông thường nó không rơi ra khỏi gói. Bài viết của ông Biden đã nhận được sự ủng hộ từ những người hâm mộ Dairy Queen.

Đồng thời, đây không phải là lần đầu tiên một ứng cử viên tổng thống đến các nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh cho du khách để lấy thiện cảm của người Mỹ. Vào tháng 3, sau cuộc vận động tranh cử sơ bộ của đảng Dân chủ, ông Biden và cựu dân biểu Beto O'Rourke đã “đầu quân” cho Whataburger, một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh nổi tiếng ở Texas.

Bản thân ông O'Rourke thường xuyên đến Whataburger trong chiến dịch tranh cử khi ông tranh cử ứng cử viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2020. Một số người thậm chí còn cho rằng logo của chiến dịch tranh cử của nghị sĩ tương tự với bao bì của lọ tương cà của chuỗi nhà hàng này.

Tuy nhiên, theo Washington Post, không có chính trị gia Mỹ nào sử dụng đồ ăn nhanh thường xuyên hơn tổng thống đương nhiệm. Trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử năm 2016, ông Trump đã nhiều lần đăng ảnh đồ ăn của McDonald's và KFC lên mạng xã hội. Trong gần 4 năm làm nguyên thủ quốc gia, ông Trump cũng thường xuyên thu hút sự chú ý với đồ ăn nhanh, mà theo cựu cố vấn Tổng thống Mỹ Kellyanne Conway, “chúng hoàn toàn đúng với tính cách của ông Trump”.

Washington Post nhấn mạnh, không phải lúc nào “sự thể hiện của các chính trị gia với đồ ăn nhanh cũng mang lại hiệu quả”. Cụ thể, vào năm 2015, thành viên đảng Cộng hòa Jeb Bush (em trai cựu tổng thống Mỹ George W. Bush) đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình với tư cách là một trong những ứng cử viên Tổng thống Mỹ tại nhà hàng Dairy Queen ở Iowa. Tuy nhiên, thay vì gọi món tráng miệng đặc trưng của chuỗi cửa hàng hoặc những miếng gà Mỹ yêu thích, ông Bush yêu cầu một thức uống nước cam, thứ mà ông thấy tốt cho sức khỏe hơn.

Trong cuộc phỏng vấn, chính trị gia này cũng không tham gia vào các cuộc trò chuyện thông thường đặc trưng ở những nơi như vậy mà lại tập trung vào chủ đề nhiên liệu tái tạo và chế độ ăn uống giúp ông giảm cân. Kết quả là với bất kể lý do gì, ông Bush chỉ xếp vị trí thứ năm trong cuộc bầu cử sơ bộ, và ba tuần sau đó, ông hoàn toàn từ bỏ cuộc đua tổng thống.

Ngoài ra, trong một phần của cuộc đua bầu cử năm 2004, các cử tri cũng khó có thể tha thứ cho cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vì việc chính trị gia này cố gắng gọi một chiếc bánh sandwich với pho mát Thụy Sĩ tại một trong những chuỗi nhà hàng Wendy's ở Philadelphia, nơi món bít tết pho mát rất phổ biến.

Theo Washington Post, điều thật trớ trêu là trong cả hai trường hợp của ông Kerry và Bush thực sự sống thật với chính mình. Trong khi người dân Mỹ chủ yếu muốn thấy những chính trị gia này sống như những người bình thường, ngay cả khi đó chỉ là “trò chơi trước công chúng”.

Trước đó, theo khảo sát của CNN, đảng Dân chủ hiện đang giành lợi thế ở các tiểu bang được đánh giá là chiến trường. Thống kê của Catalist ở một số bang cho thấy số phiếu bầu vắng mặt ủng hộ đảng Dân chủ là 42%, đảng Cộng hòa 31% và số phiếu chưa rõ đảng phái là 24%.

Ở Bắc Carolina, số phiếu bầu vắng mặt ủng hộ đảng Dân chủ là 46%, đảng Cộng hòa là 25%, và số phiếu bầu chưa rõ đảng phái là 28%. Tương tự, ở bang Florida, số phiếu bầu sớm ủng hộ đảng Dân chủ đã tăng từ 41% của năm 2016 lên 49% trong năm nay.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/cac-ung-cu-vien-tong-thong-my-tim-ra-cach-moi-de-tiep-can-cu-tri-267596.html