Cách thức Struna-1 'bắt sống' F-35 và F-22 đã được tiết lộ

Struna-1 là hệ thống radar đặc biệt được Nga phát triển nhằm mục đích vô hiệu hóa các tiêm kích tàng hình F-22 và F-35 do Mỹ sản xuất.

Tờ EurAsian Times đưa tin, các trạm Struna-1 của Nga sở hữu khả năng đặc biệt và có thể dễ dàng gây ra thiệt hại rất nghiêm trọng đối với máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 Lightning II và F-22 Raptor của Mỹ.

Theo các nhà phân tích, Washington không để ý đến loại radar này của Nga vì họ chưa bắt gặp chúng, tuy nhiên rõ ràng Nga đã nhiều lần sử dụng Struna-1 trên lãnh thổ Syria để phát hiện chiến đấu cơ của Mỹ ở miền Đông Cộng hòa Ả Rập, nơi mà các tổ hợp S-400 được triển khai tại căn cứ không quân Hmeimim đơn giản là không thể tiếp cận.

“Trong radar đơn tĩnh thông thường, máy phát và máy thu được đặt ở cùng một vị trí, nó dựa vào sóng phản xạ từ máy bay để xác định vị trí hiện tại. Tuy nhiên Struna-1 có thể định vị máy phát và máy thu ở khoảng cách lên tới 50 km, có công suất mạnh vượt trội radar thông thường và cung cấp vùng phủ sóng rộng hơn, bởi vì nó phát hiện được cả những sóng bị máy bay tàng hình làm chệch hướng".

"Có thông tin cho rằng khí tài này còn giảm khả năng lộ diện của radar trước máy bay xuống dưới 3 lần. Một trong những đặc điểm chính là các tháp thu - phát được sử dụng trong Struna-1 có mức tiêu thụ điện năng thấp và không phát ra nhiều bức xạ nên rất khó bị tấn công bởi tên lửa chống radar".

"Mạng lưới module này được kết nối với một hệ thống giám sát trung tâm, có thể được đặt ở khoảng cách đáng kể so với các tháp radar và được kết nối bằng đường dữ liệu vi ba".

"Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, khái niệm hiện đại về tàng hình đã khắc phục rất nhiều nhược điểm dễ bị phát hiện bởi các đài radar cũ. Việc nhận diện máy bay tàng hình không phải là không thể, nhưng chắc chắn là khó, tuy nhiên vẫn khả thi với sự trợ giúp của những cải tiến và phương pháp mới", tờ EurAsian Times cho biết.

Radar Struna-1 của Nga có thể gây ra thách thức nghiêm trọng đối với tiêm kích tàng hình Mỹ

Nếu tính năng của đài radar Struna-1 được khẳng định thì rõ ràng tình hình hiện tại không có lợi đối với máy bay chiến đấu thế hệ năm của Mỹ.

Bên cạnh đó một sự kiện đáng chú ý cũng được nhắc đến đó là cách đây vài ngày, phòng không Syria có thể đã phát hiện ra một chiếc F-35I Adir của Israel trong cuộc tấn công thủ đô Damascus, khi nó quay trở lại căn cứ không quân Nevatim.

Phòng không Syria được cho là đã phóng tên lửa vào chiếc F-35 nói trên từ hệ thống S-200. Về nguyên tắc việc này là không thể khi radar của S-200 không nhận diện được mục tiêu có diện tích phản xạ radar thấp.

Chính vì vậy, không loại trừ khả năng Quân đội Syria đã nhận được sự trợ giúp từ radar Sturna-1 của Nga, loại radar này chưa từng có mặt ở Syria trước đây nhưng đã không được chú ý.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/vu-khi/cach-thuc-struna-1-bat-song-f-35-va-f-22-da-duoc-tiet-lo-3431494/