Cách sử dụng ấm siêu tốc tránh 'rước họa vào thân'

Với những gia đình có trẻ nhỏ, nhu cầu sử dụng nước nóng là rất lớn. Ấm siêu tốc kém chất lượng tràn lan trên thị trường, ấm siêu tốc bất ngờ phát nổ là những mối nguy hại không nhỏ, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ.

Với những gia đình có trẻ nhỏ, nhu cầu sử dụng nước nóng là rất lớn. Ấm siêu tốc kém chất lượng tràn lan trên thị trường, ấm siêu tốc bất ngờ phát nổ là những mối nguy hại không nhỏ, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ.

Hãy cùng lưu ý những yếu tố sau đây để lựa chọn cho gia đình mình sản phẩm chất lượng nhất cũng như những cách sử dụng ấm siêu tốc an toàn, tránh “rước họa vào thân”.

1. Chất liệu ruột bình

Ruột bình làm từ chất lượng tốt là một trong những yếu tố mang lại an toàn cho sức khỏe người dùng. Khi lựa chọn ấm siêu tốc cho gia đình, các chị em nên lựa chọn chất liệu ruột bình bằng inox cao cấp như inox 304, hoặc chất liệu thủy tinh chịu lực, chịu nhiệt. Một số loại ấm siêu tốc có chất liệu bằng nhựa kém chất lượng, khi đun nước bị ám mùi nhựa không chỉ không tốt cho sức khỏe mà còn rất dễ hỏng sau một vài lần sử dụng.

2. Đổ nước vào ấm khi đun

Nhu cầu sử dụng nước nóng trong những gia đình có trẻ nhỏ là rất lớn. Một số người thường ít để ý thấy vạch chia nước ở ấm siêu tốc, chỉ đổ nước theo nhu cầu sử dụng lúc đó, nhưng đây là thói quen hoàn toàn sai lầm.

Nếu bạn đổ nước ít hơn mực nước thấp nhất, khi nước sôi ấm dễ bị cạn nước dẫn đến mâm nhiệt nóng quá mức, điều này có thể dẫn đến cháy ấm. Còn khi đổ nước nhiều hơn mức cao nhất, nước sôi sẽ dễ bị tràn ra bên ngoài, gây rò rỉ điện và cháy nổ.

3. Không lựa chọn những loại ấm không có cơ chế ngắt điện

Như đã nói ở trên, khi người dùng sử dụng ấm siêu tốc mà tính năng tự ngắt điện không hoạt động thì sẽ rất nguy hiểm, gây chập cháy, thậm chí có những ấm bất ngờ phát nổ. Vì vậy khi lựa chọn ấm siêu tốc trên thị trường, người dùng lưu ý không lựa chọn những loại ấm không có cơ chế ngắt điện.

Nếu sau một khoảng thời gian nước sôi mà thấy ấm không tự ngắt điện thì bạn nên tự ngắt điện thủ công và kiểm tra lại ấm xem có trục trặc không, sau đó liên hệ với trung tâm bảo hành để khắc phục sự cố.

4. Không sử dụng ấm siêu tốc cho mục đích khác

Chị em nội trợ hãy lưu ý không sử dụng ấm siêu tốc cho mục đích khác như nấu trà (vì dễ bị cặn đóng lại dưới đáy ấm), mục đích nấu ăn như luộc trứng... hay bất kì mục đích nào trừ đun nước vì có thể xảy ra hiện tượng chập điện, giảm độ bền của sản phẩm.

5. Nên thay ấm siêu tốc mới cho ấm siêu tốc quá cũ

Ấm siêu tốc quá cũ không những độ bền sản phẩm đã giảm mà các tính năng cũng hoạt động không còn tốt, không những thế còn rất tốn điện năng và tăng nguy cơ cháy nổ. Vì vậy nếu gia đình bạn đang sử dụng ấm siêu tốc quá cũ, bạn nên lựa chọn một chiếc ấm siêu tốc mới để thay thế ngay.

6. Đun nước liên tục trong một thời gian dài

Đun nước sôi liên tục trong một khoảng thời gian dài sẽ làm cho mâm nhiệt của ấm bị quá tải và dẫn đến nguy cơ ấm bị phát nổ. Muốn dùng ấm an toàn và hiệu quả, bạn nên cho ấm nghỉ sau mỗi lần đun tối thiểu 15 – 20 phút rồi sau đó mới sử dụng tiếp.

7. Lựa chọn những thương hiệu uy tín

Trên thị trường hiện tại có rất nhiều hãng sản xuất cùng nhiều mức giá khác nhau khiến người tiêu dùng khá khó khăn trong việc lựa chọn. Với những thông tin trên, hy vọng bạn đọc sẽ là những người tiêu dùng thông thái, lựa chọn được sản phẩm ấm siêu tốc của những thương hiệu uy tín, an toàn chất lượng, chế độ bảo hành chính hãng cho gia đình thân yêu của mình.

Theo Người đưa tin

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/khoe-a-z/cach-su-dung-am-sieu-toc-tranh-ruoc-hoa-vao-than-793903.html