Cách phối đồ khiến visual gái Nhật thăng hạng, người nhìn 'đổ gục'

Không hề hở hang, cách phối đồ này khiến visual gái Nhật thăng hạng siêu đỉnh. Không những vậy, set đồ có tính ứng dụng cao. Phù hợp mặc xuống phố, đi làm hoặc party với bạn bè.

Không chỉ có tính ứng dụng cao, cách phối đồ của gái Nhật còn thích hợp với chị em dao động trong độ tuổi từ 20-50. Phong cách này thậm chí xuất hiện trên hầu hết các tạp chí như More, Oggi, Balila và Classy của xứ sở mặt trời mọc.

Không chỉ có tính ứng dụng cao, cách phối đồ của gái Nhật còn thích hợp với chị em dao động trong độ tuổi từ 20-50. Phong cách này thậm chí xuất hiện trên hầu hết các tạp chí như More, Oggi, Balila và Classy của xứ sở mặt trời mọc.

Ở đó, các fashionista sẽ kết hợp áo vest với váy xếp ly. Hơi hướng sang trọng của vest cùng với sự ngọt ngào của chiếc váy dáng dài mang đến vẻ ngoài gọn gàng, mong manh khiến người nhìn chỉ muốn che chở.

Gái Nhật có xu hướng kết hợp gam màu trắng và kaki đặc biệt cao. Ngay cả phần áo bên trong cũng được ưu tiên hai gam màu này.

Nhược điểm của những chiếc váy xếp ly dáng dài là dễ lộ phần hông rộng. Để khắc phục, chị em nên chọn thiết kế vest dáng dài, dáng suông để che đi vòng 3.

Nếu không thích sơ mi, chị em có thể tận dụng áo thun trơn màu cổ tròn bên trong. Vừa đa dạng trong cách phối đồ, áo cổ tròn còn mang đến vẻ phóng khoáng hơn.

Trong những ngày thời tiết se lạnh, phái đẹp có thể kết hợp với một chiếc khăn lụa họa tiết vừa giữ ấm, vừa nữ tính.

Một phụ kiện khác cần lưu ý khi phối đồ theo cách này là nên chọn giày mũi nhọn. Tùy vào sở thích, bạn có thể dùng giày đế bệt hay cao gót đều được.

Những đôi bốt cổ ngắn, bốt ôm sát chân có thể thay thế giày. Dù vậy, bạn vẫn nên chú ý chọn đôi có phần mũi nhọn.

Hầu hết váy xếp ly đều trơn màu. Nếu muốn phá cách, bạn nên tận dụng những chiếc váy chấm bi dáng dài để mang lại hiệu ứng thị giác tốt nhất.

Lưu ý, không nên mặc những chiếc váy chiều dài quá khổ. Chúng sẽ khiến diện mạo trở nên lôi thôi thay vì thời thượng như mong đợi. Tốt nhất, váy nên cách mắt cá chân một khoảng 5 – 10cm.

Nếu không có váy xếp ly, bạn có thể chuyển sang kiểu váy midi khác. Dù vậy, nên ưu tiên màu trắng và kaki để tạo ra vẻ tươi mới và nhẹ nhàng.

Mời độc giả xem video: Show diễn thời trang của người ngoại cỡ. Nguồn: VTV24.

Định Tâm (Theo Sohu)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/cach-phoi-do-khien-visual-gai-nhat-thang-hang-nguoi-nhin-do-guc-1509522.html