Cách phối đồ đi học cho nữ nhìn là mê tít

Cách phối đồ đi học cho nữ dưới đây là những gợi ý về trang phục cho cả tuần đi học dành cho những cô nàng sinh viên hay học sinh.

Đầu năm mới ai cũng muốn chọn cho mình những set đồ thật đẹp để diện đến trường. Vậy thì hãy tham khảo ngay những gợi ý cách phối đồ đi học cho nữ dưới đây để chọn cho mình những set đồ đi học phù hợp nhất với mình.

1/ Quần jeans và áo len sweater

Đây là một trong những ý tưởng tuyệt vời và đơn giản nhất cho ngày đầu tiên đi học. Không cần phải quá cầu kì bởi chính sự tiện dụng và gọn gàng lại là cách dễ dàng khiến cho bạn trở nên nổi bật. Hãy "check" lại tủ đồ của bạn và chọn cho mình một chiếc quần jeans màu tối ghép cùng với áo len cổ tròn màu sắc tươi sáng hoặc ngược lại.

Với set đồ này, bạn có thể tùy ý mix cùng với tất cả các kiểu dáng túi xách cũng như phụ kiện mà không hề lo bị kệch cỡm. Bạn cũng nên để ý tới chất liệu của sweater, đừng chọn 1 chiếc áo đã quá cũ hoặc bị xổ len.

2/ Váy maxi và áo khoác denim/da

Những chiếc váy maxi dáng dài chắc chắn rất phù hợp với những cô nàng yêu thích phong cách nữ tính, nhẹ nhàng. Vào tiết trời mùa thu man mát như thế này, bạn có thể tạo thêm điểm nhấn cho trang phục của mình bằng một chiếc denim jacket hoặc leather jacket mỏng khoác ngoài, vừa đơn giản mà lại rất đáng yêu.

Nếu bạn không muốn trông mình quá xuề xòa thì những chiếc váy bút chì liền dài trên mắt cá chân cũng là một gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Và một lưu ý nhỏ là nếu chiếc váy của bạn đã sặc sỡ sẵn rồi thì nên chọn denim jacket có màu sắc và kiểu dáng càng đơn giản càng tốt và ngược lại, nếu váy của bạn đơn sắc thì hãy nhấn nhá bằng một chiếc áo khoác denim rách tua rua hoặc gắn đinh, kim loại, vải họa tiết...

3/ Váy ngắn và áo phông thụng

Cách phối đồ mùa hè cho nữ kiểu này không bao giờ lỗi mốt bởi áo phông và chân váy rất dễ mặc. Tuy đơn giản song set đồ này lại mang đến vẻ ngoài ''trẻ hơn tuổi'' cho các nàng. Bạn chỉ cần mix & match 2 item sao cho hài hòa về màu sắc là được. Có rất nhiều loại chân váy, từ chân váy xòe, chân váy đuôi cá đến chân váy ôm bút chì đều có thể diện với áo phông.

4/ Những set đồ theo style nữ tính

Đối với những cô nàng teen girl nhí nhảnh, yêu thích phong cách thời trang ngọt ngào, nữ tính thì nên chọn những set đồ đơn giản như áo trắng - quần jean, áo len - chân váy, sơ mi - chân váy. Đây là những cách mix đồ nữ quen thuộc nhưng không bao giờ lỗi mốt.

Đầu năm mới hãy chọn những bộ đồ có màu sắc bắt mắt một chút như đỏ, vàng, xanh... để gặp nhiều may mắn.

5/ Phong cách phóng khoáng và bụi bặm

Đặc biệt, những trang phục trong bộ phim vô cùng dễ ứng dụng song vẫn không thiếu phần đáng yêu và cá tính. Với những item quen thuộc như áo khoác, T-shirt đơn giản, sơ mi, áo len chui đầu, váy,… cùng các phụ kiện đơn giản để phối hợp như giày boot và khăn choàng cổ, có thể nói bộ phận phục trang của bộ phim đã thành công trong việc khơi nguồn một phong cách đến trường độc đáo gắn mác "Cheese In The Trap": phong cách preppy kết hợp với casual một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

6/ Phong cách năng động, cá tính

Tiết trời ấm áp trong năm học mới cũng chính là lúc các teen nhà mình thỏa sức mix đồ phóng khoáng. Những hot item như yếm, áo phông được các bạn trẻ trung dụng nhiều. Nếu bạn là một cô nàng năng động, cá tính thì chắc hẳn không thể bỏ qua những set đồ này.

Giản dị nhưng đầy năng động với set đồ: quần jean, áo phông trơn và giày bệt. Còn với các nàng teen girl thấp bé cũng có thể mix set đồ này với giày cao gót để ăn gian chiều cao cho bản thân. Còn nếu tiết trời se lạnh, bạn chỉ cần khoác thêm chiếc cardigan len mỏng là đủ ấm rồi.

Ngoài ra chỉ cần một chiếc yếm bò, áo phông và đôi giày oxford khỏe khoắn cũng đủ để bạn làm nên cá tính của mình rồi.

Mỗi bộ đồ sẽ mang lại phong cách, vẻ đẹp khác nhau. Hi vọng rằng, trong số những cách phối đồ đi học cho nữ, bạn sẽ chọn được cho mình set đồ phù hợp nhất với sở thích và tính cách của mình.

Theo Tố Nữ/Phununews

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/mac-sanh-dieu/cach-phoi-do-di-hoc-cho-nu-nhin-la-me-tit-758182.html