Cách người Nhật nội địa hóa 5G

Phần lớn các công ty Nhật Bản không có kế hoạch sử dụng mạng di động 5G của bất kỳ công ty nước ngoài nào, thay vào đó họ dựa vào các nhà mạng viễn thông trong nước do các mối lo ngại về an ninh, theo một cuộc thăm dò của hãng Reuters.

Các chuyên gia tại một hội thảo về triển khai 5G ở Nhật Bản.

Các chuyên gia tại một hội thảo về triển khai 5G ở Nhật Bản.

Các kết quả của Cuộc khảo sát Doanh nghiệp được đưa ra trong thời điểm Mỹ đang dấy lên những mối lo ngại rằng thiết bị của tập đoàn viễn thông Huawei có thể được sử dụng làm công cụ gián điệp cho “mẫu quốc”.

Các nhà mạng Nhật Bản chuẩn bị ra mắt dịch vụ không dây tốc độ cao vào năm tới.

Mặc dù Mỹ đã cảnh báo các quốc gia khác về việc sử dụng công nghệ của Trung Quốc, họ cho rằng Huawei có thể được sử dụng để do thám phương Tây. Tuy nhiên, Trung Quốc và Huawei bác bỏ mạnh mẽ mọi cáo buộc trên.

Trong các bình luận dạng văn bản, không có công ty Nhật Bản nào gọi thẳng tên Huawei hay bất kỳ công ty nước ngoài nào khác ra, nhưng họ bày tỏ lo ngại về các vấn đề bảo mật khi sử dụng thiết bị của các công ty nước ngoài.

“Hoàn toàn không thể chấp nhận các sản phẩm và dịch vụ của một công ty không thể xua tan đi những mối lo ngại về an ninh quốc gia”, một giám đốc công nghệ (giấu tên) thể hiện quan điểm.

“Xét về các bằng sáng chế liên quan đến 5G, các công ty Trung Quốc giữ vị trí thống trị áp đảo. Nhưng sẽ khó có thể tiếp nhận chúng vì nguy cơ rò rỉ thông tin”, một giám đốc công ty sản xuất máy móc cho biết trong cuộc khảo sát từ 8 - 17/5.

Khảo sát Doanh nghiệp cho thấy, 88% các công ty Nhật Bản cho biết họ có khả năng sẽ chọn các nhà mạng viễn thông trong nước khi sử dụng 5G, 2% chọn các công ty Trung Quốc trong đó có cả Huawei, 1% đưa ra cái tên Qualcomm Inc và 11% chọn công ty khác.

Nhiều công ty Nhật Bản không có kế hoạch kinh doanh cụ thể sử dụng công nghệ không dây tốc độ cao nào, cuộc khảo sát cho thấy. Điều này cho thấy thực tế rằng Nhật Bản đang tụt lại đằng sau các quốc gia khác như Hàn Quốc và Mỹ - nơi bắt đầu triển khai các dịch vụ 5G.

Khoảng 9 trong mỗi 10 công ty chưa bảo đảm đủ các kỹ sư có thể đối phó với các công nghệ tiên tiến bậc nhất như trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet Vạn vật (IoT).

Các công ty viễn thông của Nhật Bản bao gồm 3 nhà mạng lớn: NTT Docomo, KDDI và SoftBank Corp - đã chính thức được phân bổ phổ 5G bởi các nhà điều hành vào tháng trước. Đây được cho là cột mốc quan trọng trước khi ra mắt dịch vụ không dây tốc độ cao tại đất nước mặt trời mọc.

Theo Reuters

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/cach-nguoi-nhat-noi-dia-hoa-5g-4007052-b.html