Cách mỹ nhân trở nên xấu xí trên phim ảnh

Khi hóa thân thành nhân vật có diện mạo xấu xí trên màn ảnh, nhiều mỹ nhân phải dùng tới các biện pháp khác nhau để thay đổi ngoại hình kiều diễm của mình.

Trái ngược với hình ảnh kiều diễm khi xuất hiện trước công chúng, không ít nữ diễn viên khiến khán giả sốc khi làm mình xấu đi trên màn ảnh.

Dù thể hiện muôn hình vạn sắc trên màn ảnh, những màn “thiên nga hóa vịt” trên màn ảnh rộng của các mỹ nhân đều có thể quy về một số công thức cơ bản.

Tăng cân

Năm 2003, minh tinh Charlize Theron hóa thân thành ác nữ Aileen Wuornos trong bộ phim Monster. Vai diễn tên giết người hàng loạt có thật trong lịch sử đã mang về cho Theron một giải Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc vào năm 2004.

Trong Monster, khán giả không còn nhận ra kiều nữ Charlize Theron hút mắt khán giả trong The Italian Job (2003). Thay vào đó, họ thấy một người phụ nữ già nua, sồ sề, hung hăng và bặm trợn phải hầu tòa vì sát hại 7 người đàn ông.

 Charlize Theron trong Tully (2018). Ảnh: Outnow.

Charlize Theron trong Tully (2018). Ảnh: Outnow.

Những câu chuyện hậu trường của Monster tiết lộ Charlize Theron đã tăng thêm khoảng 13,6 kg để vào vai Wuornos. Nữ diễn viên cũng phải sử dụng răng giả, cạo lông mày và hóa trang da kỹ càng.

Năm 2017, minh tinh Nam Phi một lần nữa tăng cân cho vai diễn trong bộ phim Tully. Trả lời Variety, Theron cho biết cô đã phải tăng thêm khoảng 22 kg để vào vai bà mẹ bỉm sữa ba con trong tác phẩm của đạo diễn Jason Reitman.

Bên cạnh Charlize Theron, Renee Zellweger cũng từng khiến khán giả ngỡ ngàng khi tiết lộ cô đã tăng thêm từ 9-12 kg để hóa thân thành nàng tiểu thư Jones trong hai phần phim cùng tên ra mắt năm 2001 và 2004.

Để nhanh chóng tăng cân phục vụ vai diễn, các nữ diễn viên phải liên tục ăn các món giàu chất béo và dầu mỡ, thường là đồ ăn nhanh, vào khung giờ tối muộn trong ngày. Việc tăng cân trước khi nhập vai đã vất vả, quá trình luyện tập để trở về vóc dáng ban đầu cũng khiến họ gặp không ít khó khăn.

Tháng 4/2018, khi xuất hiện trong chương trình Entertainment Tonight, Theron tiết lộ sau khi hoàn thành việc ghi hình Tully, cô mất tới một năm rưỡi để trở về vóc dáng ban đầu. “Đó là một sự tra tấn, theo mọi nghĩa. Tôi có thể cảm thấy việc tăng cân ảnh hưởng tới sức khỏe của mình như thế nào.

Việc nạp quá nhiều đường khiến tôi rơi vào trầm cảm. Tôi ốm yếu, không thể giảm cân. Tôi gọi điện cho bác sĩ riêng và nói chắc mình sắp chết đến nơi”, nữ diễn viên chia sẻ về những ảnh hưởng của việc tăng cân lên bản thân mình.

Giảm cân

Dù các nữ diễn viên luôn nỗ lực tập luyện để duy trì hình thể mình hạc xương mai, một số vai diễn vẫn đòi hỏi họ phải tiếp tục giảm bớt cân nặng. Anne Hathaway, Natalie Portman, Mila Kunis… thuộc nhóm những nữ diễn viên từng giảm cân tới mức chỉ còn da bọc xương để đóng phim.

Trong bộ phim Les Miserables (2012), Anne Hathaway vào vai Fantine, một bà mẹ đơn thân phải làm việc quần quật đêm ngày và túng quẫn tới độ phải bán răng, bán tóc để lấy tiền nuôi con.

Để có được diện mạo và dáng vóc của một người phụ nữ thiếu ăn, ốm yếu và kiệt quệ trên màn ảnh, Hathaway đã phải giảm 11,3 kg trước và trong quá trình quay phim. Cô chỉ được ăn khẩu phần gồm hai bữa bột yến mạch khô một ngày. Chia sẻ về thời gian ghi hình Les Miserables, nữ diễn viên cho biết đó là một trải nghiệm điên khùng.

Hình thể gầy gò của Natalie Portman trong Black Swan (2010). Ảnh: IMDb.

Năm 2010, Natalie Portman và Mila Kunis hóa thân thành vũ công ballet trong bộ phim chính kịch giật gân Black Swan. Cả hai nữ diễn viên đều phải ép cân để có được thân hình gầy gò và khuôn mặt u ám, hốc hác.

Về phần Mila Kunis, sau khi quay phim, nữ diễn viên đã gặp khó khăn khi tăng cân trở lại. Cô nói với Harper’s Bazaar: “Hình thể của tôi đã thay đổi. Khi chỉ có 43 kg, người tôi rắn đanh như căn nhà gạch và chỉ có da bọc xương. Khi tăng cân trở lại, mỡ trên người tôi cứ chạy lung tung cả. Thay vì tập trung vào ngực, chúng dồn hết xuống vòng 3 và bụng…”.

Thay đổi cách trang điểm

Không trang điểm, hoặc trang điểm thật dày cũng là cách các nữ diễn viên lựa chọn để hóa thân thành một con người hoàn toàn khác trên màn ảnh. Bất ngờ ở chỗ, phương pháp này thực sự hiệu quả khi các mỹ nhân Hollywood muốn trút bỏ vẻ kiều diễm thường thấy.

Để chuẩn bị cho vai Claire Simmons trong bộ phim Cake (2014), Jennifer Aniston đã hoàn toàn bỏ bê việc tập tành giữ dáng, không trang điểm và đeo sẹo giả. Kết quả, khán giả khó mà nhận ra bóng dáng minh tinh Aniston trong bộ dạng người phụ nữ âu sầu, mỏi mệt trong tác phẩm.

Nicole Kidman trong The Paperboy (2012). Ảnh: IMDb.

Một ví dụ khác của việc thay đổi nhỏ trong ngoại hình biến nghệ sĩ thành con người khác là Mariah Carey. Trong Precious (2009), Mariah Carey vào vai Mrs. Weiss, một nhân viên phúc lợi xã hội. Thiếu đi lớp trang điểm cầu kỳ nhấn vào đôi mắt với hàng lông mi giả, nữ ca sĩ trở thành một phụ nữ với vẻ bề ngoài bình dị và có phần rụt rè.

Đối lập với phong cách “mặt mộc” lên sóng là những lần các nữ diễn viên trang điểm đậm tới nhức nhối khiến khán giả không thể nhận ra. Tiêu biểu cho phong cách này là Nicole Kidman trong The Paperboy (2012).

Để vào vai cô nàng Charlotte Bless với tình yêu mù quáng dành cho gã đàn ông mình chưa từng gặp, chưa từng biết rõ, Kidman đã đổi màu tóc, làm sạm da, trang điểm mắt khói đậm và đánh son bóng nhạt màu…

Nữ diễn viên đã đảo ngược tất cả những đặc trưng nhận diện của mình trong lòng khán giả. Kết quả, người xem không còn thấy bóng hình nàng tiểu thư Nicole Kidman kiêu kỳ và mong manh với làn da trắng sứ và mái tóc hung đỏ trong Charlotte Bless trên màn ảnh.

Sử dụng các bộ phận giả

Với các nhân vật có ngoại hình khác thường, việc sử dụng các bộ phận giả là điều không thể tránh khỏi. Trong trường hợp này, khán giả hầu như không còn nhận ra diện mạo ban đầu của nữ diễn viên trong nhân vật trên màn ảnh.

Cho tới ngày hôm nay, màn lột xác của nữ diễn viên kiều diễm Emma Thompson thành bảo mẫu Nanny McPhee trong bộ phim cùng tên ra mắt năm 2005 vẫn được xếp vào nhóm gây ngỡ ngàng nhất lịch sử điện ảnh.

Emma Thompson trong lớp hóa trang của nhân vật Nanny McPhee. Ảnh: IMDb.

Một đoạn video hậu trường từng được tiết lộ từ Nanny McPhee (2005) cho thấy tổ hóa trang đã sử dụng rất nhiều bộ phận giả như da, nốt ruồi, răng và tóc để nhào nặn nên diện mạo xấu xí có một không hai của Nanny McPhee trên màn ảnh.

Một màn hóa thân khác ấn tượng không kém thuộc về nữ diễn viên Naomi Grossman trong American Horror Story: Freak Show. Để hóa thân thành Pepper Pinhead, Grossman phải cạo đầu mỗi ngày trước khi tổ hóa trang gắn mũi, lông mày và tai giả lên mặt cô. Nữ diễn viên cũng phải đeo răng giả đề hoàn thiện phần hóa trang.

Kỹ thuật hóa trang sử dụng các bộ phận giả cũng là phương pháp tạo ra rất nhiều nhân vật nữ có ngoại hình gây ám ảnh khác trên màn ảnh như Minister Mason của Tilda Swinton trong Snowpiercer (2013), Helena Bonham Carter trong Planet of the Apes (2001), Grand High Witch của Anjelica Huston trong The Witches (1990)…

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cach-my-nhan-tro-nen-xau-xi-tren-phim-anh-post1132300.html