Cách mọi chức vụ trưởng phòng sàm sỡ: Cần bồi thường

Ngoài việc chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, người có hành vi sàm sỡ còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cả người bị hại.

Việc trưởng Phòng giáo dục và đào tạo huyện Bình Xuyên-Vĩnh Phúc bị tố có hành vi sàm sỡ một nữ giáo viên của huyện này đã bị cách mọi chức vụ trong Đảng và đang tiếp tục được làm rõ để đưa ra mức xử lý nghiêm khắc, các LS cho rằng, bước tiếp theo cần yêu cầu người này phải bồi thường về danh dự, nhân phẩm cho người bị hại.

Ông Nguyễn Huy Sơn trong một lần trao đổi với báo chí (Ảnh PLVN).

Ông Nguyễn Huy Sơn trong một lần trao đổi với báo chí (Ảnh PLVN).

Phân tích cụ thể, LS Nguyễn Văn Tú - Giám đốc Công ty Luật Fanci Hà Nội cho biết, hành vi sàm sỡ của ông Nguyễn Huy Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Xuyên đối với nữ giáo viên cấp dưới có thể xem là hành vi quấy rối tình dục nơi làm việc.

Nếu hành vi này được xác định, vụ việc cần được xem xét ở nhiều góc độ.

Trước hết, đây là hành vi vi phạm pháp luật chứ không đơn giản chỉ là hành vi vi phạm nội quy, quy định nội bộ của cơ quan, đơn vị nơi người có hành vi sàm sỡ công tác.

Do đó, người bị tố cáo sẽ phải chịu mọi hình thức xử lý về mặt luật pháp cũng như về mặt chính quyền.

Với vụ việc của trưởng Phòng giáo dục huyện Bình Xuyên, vị này đã thừa nhận sự việc, đã xin lỗi, nhận sai, đồng thời cũng đã bị cách mọi chức vụ trong Đảng và đang xem xét tiếp. Đó là hình thức xử lý về mặt chính quyền.

Còn về mặt luật pháp, các hành vi sai phạm đều phải bị xử phạt nghiêm khắc theo quy định của luật pháp như: xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự nếu tính chất của vụ việc được xác định là nghiêm trọng và để lại hậu quả nặng nề.

Trường hợp, ông Sơn không bồi thường, bị hại hoàn toàn có thể khởi kiện ra tòa để đòi hỏi quyền lợi cũng như đòi lại tính công bằng cho bản thân.

Chia sẻ thêm, LS Nguyễn Văn Tú đưa ra lời khuyên với tất cả những nạn nhân của các vụ việc bị sàm sỡ đều nên mạnh dạn tố cao và yêu cầu được bồi thường.

Vị LS cho hay, thực tế tình trạng sàm sỡ, quấy rối tình dục nơi công cộng, nơi làm việc ngày càng nhiều, một phần do tâm lý của người bị hại còn e ngại không muốn tố cáo.

Xuất phát từ tính chất nhạy cảm, các nạn nhân đều cảm thấy mặc cảm khi lên tiếng tố cáo với cơ quan chức năng. Nhiều người vì xấu hổ hoặc sợ ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của mình, của con cái mình, sợ hạnh phúc gia đình tan vỡ hoặc sợ bị thủ phạm trả thù mà giữ im lặng hoặc cam chịu.

Tuy nhiên, việc im lặng, giấu giếm sẽ không làm cho vụ việc qua đi. Vì vậy, khi bản thân bị xâm hại, hãy mạnh dạn lên tiếng tố cáo, yêu cầu phải được bồi thường danh dự, nhân phẩm.

"Chính tâm lý e ngại, mặc cảm, sợ mang tiếng của nạn nhân đôi khi lại trở thành yếu tố dung túng cho sai phạm.

Bởi lẽ, khi hành vi sai phạm không được xử lý triệt để, lại được chính nạn nhân bao che (giấu giếm), không dám tố cáo thì các hành vi sai phạm vì thế sẽ tiếp tục lộng hành.

Thái độ cương quyết đấu tranh, đòi lại lẽ phải, đòi lại công bằng của các nạn nhân chính là góp phần để cùng xây dựng xã hội, cuộc sống tốt đẹp và bình đẳng hơn", LS Tú nói.

Cùng nêu quan điểm, LS Phạm Công Hùng cũng cho rằng hành vi quấy rối tình dục của vụ việc đã thể hiện quá rõ, vì thế, vụ việc phải được xử lý nghiêm theo quy định của luật pháp.

Tuy nhiên, về phía bị hại, LS Phạm Công Hùng lại đưa ra góc nhìn dè dặt hơn. Theo vị LS, sự im lặng của bị hại đôi khi là vì sự tổn thương về thể xác, tinh thần mà nạn nhân muốn né, tránh, giấu sự việc. Sự che giấu của họ không phải vì muốn bao che cho người vi phạm mà vì lo ngại sẽ bị ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của họ trong tương lai.

Vì điều này, nên sẽ tùy thuộc vào từng vụ việc, trong trường hợp bị hại có yêu cầu đòi bồi thường về danh dự, nhân phẩm các cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm buộc người vi phạm phải thực hiện theo đúng quy định.

Trưởng phòng GD&ĐT thừa nhận sàm sỡ giáo viên nơi làm việc

Liên quan tới vụ việc, trả lời báo chí mới đây ông Nguyễn Huy Sơn - Trưởng Phòng giáo dục và đào tạo huyện Bình Xuyên-Vĩnh Phúc, người bị tố có hành vi sàm sỡ nữ giáo viên Đ.T.H. của Trường THCS Phú Xuân ở huyện này đã thừa nhận hành vi của mình.

Ông Nguyễn Huy Sơn cho hay, sự việc xảy ra lúc quá trưa, vào một ngày của khoảng tháng 11/2019.

Ông Sơn nói, sau khi tiếp xúc cử tri, trưa hôm đó ông có uống chút rượu nên có những hành vi không đúng chuẩn mực với cô H.

"Tôi sai rồi, tôi cũng đã làm đơn đề nghị cấp trên xử lý kỷ luật và đề xuất bố trí công việc mới", ông Sơn nói.

Phía Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Bình Xuyên cũng lên tiếng xác nhận vụ việc. Ông Trần An (Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Bình Xuyên) nhận định, vi phạm của ông Sơn là rất nghiêm trọng,gây dự luận xấu trong cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân, đơn vị nơi công tác.

Lam Lam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/cach-moi-chuc-vu-truong-phong-sam-so-can-boi-thuong-3404395/