Cách móc giày cho bé sơ sinh cực đáng yêu có thể bạn chưa biết

Những đôi giày len tự làm sẽ giúp giữ ấm cho đôi chân của bé và khiến bé thêm thích thú hơn. Vậy các mẹ hãy học cách móc giày cho bé sơ sinh thử nhé.

Những món đồ do chính tay mình làm sẽ giúp các mẹ thêm thích thú cũng như thể hiện được tình yêu thương dành cho con yêu. Trong đó, không ít các mẹ đang tìm học cách móc giày cho bé sơ sinh với hy vọng giữ ấm chân được cho con trong những ngày mưa hoặc trời chuyển đông lạnh. Nếu mẹ đang muốn làm món đồ gì đó cho con yêu thì hãy tham khảo ngay cách móc giày như gợi ý dưới đây của chúng tôi.

Vật liệu chuẩn bị và kiểu giày cho bé sơ sinh

Để có thể móc thành công một chiếc giày, ngoài có một chút sự khéo léo thì khâu chuẩn bị nguyên vật liệu cũng khá quan trọng. Bởi vậy, các mẹ cần có đầy đủ các vật dụng như len, cây móc, kéo cắt chỉ... Đối với len, bạn hãy chọn loại sợi to, chứa nhiều thành phần cotton bởi như vậy sợi len mới có độ ma sát cao, bám đất tốt mà bé đi vào sẽ không bị trượt té.

Những mẫu giày len tự làm cho mẹ tham khảo

Những mẫu giày len tự làm cho mẹ tham khảo

Có khá nhiều mẫu giày dành cho trẻ nhỏ dưới 2 tuổi và trẻ sơ sinh khác nhau. Các mẹ có thể kết hợp nhiều màu sắc trong một đôi giày để tạo sự năng động và sự đáng yêu cho con yêu. Các đôi giày có cổ cao rất phổ biến để mẹ lựa chọn móc giày, kiểu giày này giúp giữ ấm khá tốt.

Cách móc giày cho bé sơ sinh

Các bước móc giày len cho bé sơ sinh

Cách móc giày cho bé gái sơ sinh và bé trai cơ bản đều giống nhau. Đối với các bé trai, các mẹ không cần móc những chi tiết phức tạp hay chọn len nhiều màu.

Để tạo ra đôi giày đẹp và các sợi len đan đều vào với nhau thì trước tiên, mẹ cần học cách móc đế giày cho bé sơ sinh trước. Theo bước nền đó mới tiếp tục móc lên mũi giày và gót giày để tạo thành đôi giày hoàn chỉnh.

Móc phần đế giày để làm khuôn tạo thành chiếc giày như ý

Trước tiên, bạn hãy tiến hành móc kim từ vị trí đầu của mũi giày chạy xuống phía dưới gót giày. Bạn cần tạo phần mũi giày theo hình tròn được móc quây dần lại với nhau và tạo thành ống hình tròn kích thước ngắn. Tiến hành móc 5 mũi bính rồi dùng mũi dời để kết mũi này lại tạo thành hình tròn khép kín.

Tiếp theo, bạn lại tiếp tục móc thêm 3 mũi bính rồi tới lượt 7 mũi kép đơn. Khi móc cần chú ý nối các mũi đầu và cuối tạo thành miếng len tròn nhỏ. Cứ như vậy lần lượt móc 3 mũi bính với 1 mũi kép đơn. Cứ thực hiện như vậy cho đến khi tạo thành miếng len hình tròn được chùm kín ở phần ngón chân.

Cách móc giày cho bé sơ sinh qua nhiều bước

Tiếp tục móc toàn bộ bằng mũi kép đơn nhỏ khoảng 7 – 8 vòng là bạn sẽ được một ống len nhỏ giống phần đầu của mũi giày. Chân của bé sơ sinh khá nhỏ, nên các mẹ khi móc giày nhớ chú ý đến kích thước của giày để đảm bảo vừa vặn với chân mà không cần phải chỉnh sửa nhiều.

Bước tiếp theo, hãy lật ngược bề mặt của len ra phía sau rồi móc 3 mũi đính và thêm 21 mũi kép đơn nữa là coi như đã tạo được độ rộng để đầu bàn chân đi vừa. Cũng tương tự, bạn lật ngược mặt len ở phần gót rồi tiếp tục móc như vậy để tạo độ khép kín cho đôi giày. Tùy vào kích thước cũng như kiểu cách của đôi giày mà bạn có thể điều chỉnh lại các đường móc len cho phù hợp. Miễn sao cho chỉ cần một đường và mũi móc khép kín là sẽ tạo ra hình dáng của đôi giày.

Sau khi hoàn thiện hình dạng của đôi giày bạn hãy chọn len khác màu rồi móc phần viền của giày. Cứ 1 mũi đơn rồi 2 mũi đính rồi cố định lại là xong.

Đôi giày đơn giản đã được hoàn thành mà mẹ có thể biến tấu nhiều hơn

Nếu bạn muốn đôi giày thêm xinh và đẹp hơn thì có thể móc riêng hình hoa, lá hay nơ rồi đính lên mặt trên của đôi giày. Như vậy trông đôi giày sẽ đẹp và em bé sẽ thích thú hơn.

Móc giày cho bé sơ sinh không khó nhưng đối với nhiều bà mẹ thì đây thực sự là công việc không dễ dàng. Nếu như nhìn hình ảnh bạn chưa thể hình dung rõ ràng thì có thể tham khảo thêm các clip hướng dẫn móc giày bằng len đơn giản.

Bích Thành (tổng hợp)

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/cach-moc-giay-cho-be-so-sinh-cuc-dang-yeu-co-the-ban-chua-biet-c5a296423.html