Cách mạng văn hóa tình dục bùng nổ ở Hàn Quốc: 'Nếu chuyện ấy không hòa hợp, hãy chia tay!'

Xã hội Hàn Quốc vốn nổi tiếng với những định kiến nghiêm khắc về vấn đề giới tính nhạy cảm. Tuy nhiên, những phụ nữ hiện đại đang thách thức những quan niệm bảo thủ về quan hệ tình dục tồn tại hàng thế kỷ.

Sau khi kết thúc một ngày hẹn hò thành công, người phụ nữ trẻ Lin Yu-han đã không ngần ngại chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội. Không chỉ vậy, cô còn nhiều lần kêu gọi những người đang theo dõi cô trên Twitter cần có thái độ cởi mở hơn với “chuyện ấy”. Đặc biệt, trong một bình luận khác, cô còn công khai bày tỏ thái độ với những người đàn ông kém cỏi…. trên giường.

“Nếu chuyện ấy không hòa hợp, tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa”, Lin Yu-han tuyên bố.

Lin được coi là một phần của cách mạng tình dục đang bùng nổ ở Hàn Quốc, nơi xã hội bảo thủ đang dần “thả lỏng” khi nhắc đến vấn đề giới tính nhạy cảm.

“Rất nhiều người vẫn nghĩ rằng phụ nữ nói về tình dục ở nơi công cộng là điều tối kỵ, trong khi đàn ông có thể thoải mái bàn tán về chuyện giường chiếu ở mọi lúc mọi nơi. Tôi chỉ muốn phá vỡ điều đó”, Lin nói.

Người phụ nữ 34 tuổi này đã mạnh dạn chia sẽ các mối quan hệ và những suy nghĩ của cô về quan hệ tình dục trong hơn 2 năm qua nhằm khuyến khích những cô gái trẻ khác trở nên độc lập hơn và mạnh mẽ hơn. Lin tin rằng khi tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc cao hơn, giới trẻ cũng sẽ ít quan tâm đến chuyện kết hôn hơn.

Eura Kwak, cựu y tá và là người thành lập cửa hàng đồ chơi người lớn Pleasure Lab

Theo The Guardian, nhiều người ở Seoul vẫn tỏ ra ngại ngùng khi thảo luận về vấn đề tình dục và họ thường sử dụng những từ tiếng Anh khi cần diễn đạt những chuyện nhạy cảm như “penis” (dương vật), “adult shop” (cửa hàng dành cho người lớn) và thậm chí cả “sex” (quan hệ tình dục). Mặc dù, Hàn Quốc là một trong những đất nước có Internet phát triển nhanh nhất thế giới, song những nội dung khiêu dâm trực tuyến tại đây bị kiểm duyệt rất gắt gao tương đương với vấn nạn cờ bạc hoặc ủng hộ Triều Tiên.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, xã hội Hàn Quốc ngày càng cởi mở hơn. Bằng chứng là sự bùng nổ của các cửa hàng đồ chơi tình dục mọc lên như nấm ở khắp thủ đô Seoul.

Eura Kwak, cựu y tá và là người thành lập cửa hàng đồ chơi người lớn Pleasure Lab, cho biết: “Thật khó để phụ nữ Hàn Quốc có thể làm chủ khi nhắc đến vấn đề tình dục. Đàn ông luôn là người thống trị, đồng nghĩa với trong suốt thời gian dài tình dục cho phụ nữ không hề tồn tại”.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của tờ Korea Times, Koo Joong-hoe, một chủ cửa hàng đồ chơi tình dục khác ở Hàn Quốc, nhấn mạnh: “Trước đây, các cửa hàng đồ chơi tình dục luôn cố giấu mình vì vậy ngành công nghiệp bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng. Giờ đây, mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi bước vào một cửa hàng mà họ nhìn rõ mọi thứ bên trong”.

Koo Joong-hoe là chủ cửa hàng đồ chơi tình dục có tiếng ở Hàn Quốc

Koo cho biết để có được thành công như ngày hôm nay, anh đã phải vượt qua những định kiến của xã hội bảo thủ Hàn Quốc về mặt hàng này. Anh cũng phải đối mặt với nhiều quy định kiểm duyệt thông tin và địa điểm.

“Hầu hết khách hàng Hàn Quốc vẫn không muốn mua các sản phẩm dành cho người lớn trước mặt bạn bè. Họ chỉ mua đồ của chúng tôi khi đến cửa hàng một mình. Ngược lại, khách hàng nước ngoài lại không ngần ngại hỏi cụ thể về chất lượng và chất liệu sản phẩm”, Koo nói.

Theo dữ liệu từ Statista, thị trường đồ chơi tình dục toàn cầu đạt 20 tỷ USD năm 2015 và dự kiến đạt 29 tỷ USD năm 2020. Dù quy mô thị trường nội địa Hàn Quốc chưa rõ, các chuyên gia trong ngành ước tính trị giá khoảng 200 tỷ won (174 triệu USD).

“Nếu không có những người như chúng tôi, quan niệm của người dân Hàn Quốc về tình dục sẽ mãi không thay đổi”, Kwak nhấn mạnh.

Vỹ An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/cach-mang-van-hoa-tinh-duc-bung-no-o-han-quoc-neu-chuyen-ay-khong-hoa-hop-hay-chia-tay-1834887.html