'Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra, nhưng Việt Nam chỉ ở mức 3.5'

Tại buổi tiếp hiệu trưởng trường Harvard Kennedy, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nói rằng Việt Nam chỉ ở mức 3.5, dù Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên thế giới.

Tại cuộc gặp chiều 15/1 với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, ông Douglas Elmendorf - Hiệu trưởng Trường Chính sách Công Harvard Kennedy, Đại học Harvard - đã bày tỏ sự vui mừng về thành tựu đạt được trong 25 năm quan hệ Việt - Mỹ.

Ông rất mong chờ giai đoạn hợp tác 25 năm tới, khi hai nước có thể thắt chặt mối quan hệ hữu nghị và học hỏi lẫn nhau.

Chiều 15/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi tiếp xã giao ông Douglas Elmendorf, Hiệu trưởng Trường Harvard Kennedy, Đại học Harvard tại UBND TP.HCM. Ảnh: Quốc Thanh.

Chiều 15/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi tiếp xã giao ông Douglas Elmendorf, Hiệu trưởng Trường Harvard Kennedy, Đại học Harvard tại UBND TP.HCM. Ảnh: Quốc Thanh.

“Nhiều vấn đề TP.HCM đang gặp phải là các vấn đề mà những chính quyền thành phố khác phải đối mặt. Những vấn đề đó có thể là hạ tầng, công nghệ, xu hướng kinh tế và xây dựng những thứ mà một thành phố đang phát triển cần. Các thành phố ở Mỹ cũng gặp những vấn đề này và chúng cũng được đưa vào chương trình giảng dạy ở Harvard. Vì vậy, có thể nói hai bên đang có cùng mối quan tâm”, ông Elmendorf chia sẻ.

“Tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể dùng kinh nghiệm và kiến thức của mình để giúp TP.HCM theo cách có lợi cho thành phố nhất. Tôi cũng mong hai bên có thể hợp tác và học hỏi lẫn nhau trong quá trình này”, ông Elmendorf nói thêm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM tặng quà lưu niệm cho ông Douglas Elmendorf. Ảnh: Quốc Thanh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nói ông mong hai bên có thể hợp tác với nhau để có thể giải quyết vấn đề.

“TP.HCM đang gặp khó khăn nhưng chúng tôi cũng có nhiều thế mạnh. Khó khăn đầu tiên là trình độ phát triển khoa học ở Việt Nam. Thế giới đang ở cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhưng Việt Nam đang ở đâu trong quá trình này? Tôi cho rằng Việt Nam chỉ đang ở mức 3.5 hay thậm chí là 3.0. Việt Nam phải cạnh tranh năng suất lao động với các nước khác”, ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ.

“20 năm trước, 20% tổng vốn đầu tư của thành phố đến từ ngân sách. Năm nay, con số này chỉ còn là 10% và những năm tới sẽ thấp hơn nữa. Hiện tại, phần lớn vốn đầu tư phát triển của thành phố đến từ tư nhân. Vì vậy, TP.HCM phải tìm cách phân bổ lại vốn và chuyển đổi mô hình phát triển phù hợp. Đây cũng là một khó khăn lớn”, bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng mong đợi chặng đường hợp tác sắp tới của Việt Nam - Mỹ và mong rằng hai bên có thể học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

Như Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cach-mang-cong-nghiep-40-dang-dien-ra-nhung-viet-nam-chi-o-muc-35-post1036541.html