Cách ly y tế 7 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép ở vùng biển Phú Quốc

Tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, lực lượng Biên phòng đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng nhập cảnh trái phép vào địa phận vùng biển thành phố Phú Quốc.

Bốn đối tượng nhập cảnh trái phép bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Bốn đối tượng nhập cảnh trái phép bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, vào lúc 4 giờ 10 phút ngày 26/4, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (thành phố Phú Quốc), trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện hai sà lan chạy từ phía nước bạn về địa bàn vùng biển thành phố Phú Quốc. Liền đó, tổ công tác đã dùng xuồng cao tốc chặn bắt, áp giải phương tiện và 4 người đi trên phương tiện về đơn vị tiến hành các thủ tục theo luật định.

Hai sà lan mang biển kiểm soát VL: 1323 và BTr: 8323, có 4 công dân gồm: Nguyễn Đông Sơn (44 tuổi, ngụ thị trấn Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long); Võ Ngọc Sáng (32 tuổi, ngụ Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp); Phạm Văn Lượm (26 tuổi, ngụ Cửa Dương, thành phố Phú Quốc) và Nguyễn Văn Thao (32 tuổi, huyện Kiên Lương, Kiên Giang).

Ba đối tượng sang vùng biển Campuchia câu mực bị cưỡng chế, đưa đi cách ly y tế. Ảnh: TTXVN phát

Cùng thời điểm trên, Tổ công tác thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông đã cưỡng chế, đưa đi cách ly y tế đối với 3 công dân thành phố Phú Quốc ra biển câu mực, có tiếp xúc với một số người nước ngoài, gồm: Trần Văn Thái (34 tuổi), Trần Văn Lâm (29 tuổi) và Trần Văn Sơn (32 tuổi). Tất cả ba người đi trên ba phương tiện đều không biển kiểm soát, loại ghe nhỏ.

Hiện tất cả 7 công dân trên đã được đưa đi cách ly y tế tập trung tại thành phố Phú Quốc. Những trường hợp nhập cảnh trái phép, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Lê Sen (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/cach-ly-y-te-7-truong-hop-xuat-nhap-canh-trai-phep-vao-vung-bien-phu-quoc-20210426120845876.htm