Cách ly toàn xã hội, người dân thành Vinh vẫn 'đổ' về hồ điều hòa dạo chơi

Ngày thứ 3 cách ly toàn xã hội, trên những tuyến phố thành Vinh vắng lặng nhưng ở hồ điều hòa nhiều người vẫn 'đổ' về đây tập thể dục, dạo chơi.

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân TP Vinh (Nghệ An) đã hạn chế ra đường, trên những tuyến phố vắng bóng người, phương tiện tham gia giao thông cũng rất thưa thớt.

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân TP Vinh (Nghệ An) đã hạn chế ra đường, trên những tuyến phố vắng bóng người, phương tiện tham gia giao thông cũng rất thưa thớt.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên nhiều tuyến đường chính TP Vinh lượng phương tiện tham gia giao thông giảm mạnh.

Chợ Vinh trung tâm đầu mối hàng hóa của thành phố, hàng ngàn ki-ốt cũng đóng cửa.

Những cửa hàng nhỏ bên đường, hàng quán cũng đã ngừng hoạt động.

“Chảo lửa” thành Vinh trầm lặng trong ngày thứ 3 thực hiện cách ly toàn xã hội.

Tuy nhiên ở khu vực hồ điều hòa xã Hưng Lộc, TP Vinh vừa mới được hoàn thành đưa vào sử dụng, nơi đây có không gian rộng, thoáng mát ít phương tiện tham gia giao thông lại tập trung khá đông người.

Người dân “đổ” về đây tập thể dục, dạo chơi.

Vào sáng sớm hoặc buổi chiều, người dân tập trung ở đây khá đông.

Mọi người đạp xe đạp, chạy bộ, dạo chơi…

Những nhóm người vẫn vui đùa nói cười với nhau.

Cùng nhau đá bóng

Hay câu cá…/.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cach-ly-toan-xa-hoi-nguoi-dan-thanh-vinh-van-do-ve-ho-dieu-hoa-dao-choi-1032503.vov