Cách ly toàn bộ người nhập cảnh vào Việt Nam

Cơ bản dừng các đường bay đón khách nước ngoài để hạn chế tối đa khách vào Việt Nam. Tất cả người vào Việt Nam phải cách ly quyết liệt 100%. Xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm, trốn cách ly.

Thủ tướng nhấn mạnh những giải pháp trên tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 vào chiều 20-3. Theo đó, từ 0 giờ ngày 21-3 sẽ không cấp visa nhập cảnh vào Việt Nam với tất cả công dân trên thế giới.

Hà Nội kiểm soát được nguồn lây nhiễm

Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội chiều cùng ngày, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội, cho biết số ca mắc tại Hà Nội trong những ngày qua tăng trong xu hướng chung của cả nước. Các ca mắc đều có nguồn gốc rõ ràng và chủ yếu xâm nhập từ các nước khác về. Tất cả ca mắc đều được cách ly, điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới trung ương Cơ sở 2.

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay đến thời điểm này, một số khu vực cách ly tại Hà Nội đảm bảo được giám sát, cách ly chặt chẽ. Khu Trúc Bạch với 189 người dân đã qua 14 ngày cách ly và đảm bảo an toàn. Chủ tịch Hà Nội đã đề nghị chủ tịch UBND quận Ba Đình ngay trong chiều 20-3 ký lệnh giải tỏa khu cách ly. Tối cùng ngày, lệnh phong tỏa khu phố này đã được dỡ bỏ.

Khu cách ly BV Hồng Ngọc với hàng trăm người bị cách ly đến nay đều cho kết quả âm tính. Một số khu vực khác tại Núi Trúc, Dịch Vọng Hậu… đều được lực lượng chức năng phản ứng nhanh, nhanh chóng đưa người đi chữa, phun khử khuẩn. “Chúng ta đã vào cuộc với tinh thần quyết liệt, sau hai tuần dịch bệnh ở giai đoạn 2, về cơ bản Hà Nội đã kiểm soát được nguồn lây nhiễm vào TP” - ông Chung nhấn mạnh.

Sân bay Nội Bài kiểm soát người từ vùng dịch. Ảnh: PV

Sân bay Nội Bài kiểm soát người từ vùng dịch. Ảnh: PV

Hai điều dưỡng mắc bệnh không phải do lây nhiễm chéo

Chiều 20-3, PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết hai nữ điều dưỡng mắc COVID-19 đều là nhân viên y tế của BV Bạch Mai. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Theo PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, về trường hợp bệnh nhân (BN) 86, ngày 6-3, bệnh nhân có đi du lịch cùng gia đình đến Côn Đảo, sau đó trở về Hà Nội. Hai ngày sau bệnh nhân có biểu hiện đau thắt ngực, do có tiền sử tăng huyết áp nên BN đã vào Viện Tim mạch quốc gia (BV Bạch Mai) khám và điều trị cho đến ngày 19-3 thì xuất viện. Trong quá trình điều trị, BN luôn đeo khẩu trang.

Sau đó, BN được cách ly tại BV Bệnh nhiệt đới trung ương 2 và xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Từ 0 giờ ngày 21-3, tất cả người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ vào Việt Nam đều phải cách ly tập trung. Đó là công văn được Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 do Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ký ngày 20-3.

Đối với trường hợp nhập cảnh có dấu hiệu sốt, ho, khó thở được đưa ngay vào cơ sở y tế để cách ly điều trị và lấy mẫu xét nghiệm. Trường hợp nhập cảnh mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ, nếu có sức khỏe bình thường, không có các dấu hiệu bệnh và được cơ quan đại diện cam kết đảm bảo tuyệt đối về các điều kiện cách ly thì có thể thực hiện cách ly tại cơ quan đại diện hoặc nơi cư trú cho đến khi đủ 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam.

Trường hợp thứ hai là BN 87, trước đó nữ điều dưỡng này làm nhiệm vụ phân loại các trường hợp người bệnh nghi ngờ mắc COVID-19 tại phòng khám của Trung tâm Bệnh nhiệt đới, BV Bạch Mai. Đến ngày 18-3, BN có các triệu chứng như mệt, ho, sốt, khó thở nhẹ. BN được đưa đi cách ly tại BV Bệnh nhiệt đới trung ương Cơ sở 2, và xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh đây là hai trường hợp rất đáng tiếc xảy ra ở nhân viên y tế, tuy nhiên “việc BN 86 mắc bệnh và sau đó lây sang BN 87 là hiện tượng lây nhiễm bình thường như trong cộng đồng khi có tiếp xúc gần với BN dương tính (F0). Đây hoàn toàn không phải trường hợp lây nhiễm chéo trong BV” - PGS-TS Nguyễn Trường Sơn khẳng định.

Liên quan đến hai trường hợp ca bệnh 86, 87, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay lực lượng chức năng đã xác định 96 BN tại BV này dạng tiếp xúc F2 (có bệnh nền) và được đưa đi cách ly. Đến nay, tất cả trường hợp này đều âm tính với COVID-19.

Ngoài ra, hiện nay còn có 150 y tá, bác sĩ của BV Bạch Mai được cách ly tại chỗ. Lực lượng chức năng TP Hà Nội cũng đã xác định 13 người thân trong gia đình hai bác sĩ, y tá và đã được đưa đi cách ly tại BV Thanh Nhàn. “Tất cả bác sĩ, y tá và người thân của hai trường hợp trên đều được lấy mẫu xét nghiệm, bước đầu âm tính với COVID-19” - ông Chung nói thêm.

Thêm bốn ca nhiễm mới, TP.HCM có ba

Tối 20-3, Bộ Y tế công bố thêm bốn trường hợp dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam lên 91.

Ca bệnh thứ 88: Nữ, 25 tuổi, khu đô thị Văn Quán ở Hà Đông, Hà Nội. BN là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 12-3.

Ca bệnh số 89: Nữ, 22 tuổi, quận 7, TP.HCM. BN từ New York, Boston, Hoa Kỳ đến Nhật và từ Nhật về tới sân bay Tân Sơn Nhất khuya 17-3.

Ca bệnh số 90: Nữ, 21 tuổi, Bình Thạnh, TP.HCM. Trong một tháng nay, BN đến Barcelona - Tây Ban Nha thực tập ngành khách sạn. BN nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16-3 trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates số hiệu EK392, số ghế 36A.

Ca bệnh số 91: Nam, quốc tịch Anh, 43 tuổi, trú quận 2, TP.HCM. Nghề nghiệp là phi công hãng hàng không Vietnam Airlines.

HÀ PHƯỢNG

TRỌNG PHÚ

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/cach-ly-toan-bo-nguoi-nhap-canh-vao-viet-nam-898627.html