Cách ly, theo dõi 14 người Việt Nam và Trung Quốc là lao động tự do tại biên giới

Ngày 4/2, thông tin từ UBND huyện Như Xuân, Thanh Hóa cho biết, đang tổ chức theo dõi chặt chẽ, cách ly tại chỗ đối với 3 người Trung Quốc và 11 người Việt Nam tại địa phương làm công việc khuân vác hàng qua biên giới.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND huyện Như Xuân cho biết: "Hiện trên địa bàn chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu bị nhiễm bệnh do virus corona gây ra. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch, huyện đã tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả những người ra, vào địa phương. Có 4 người quốc tịch Trung Quốc tới Như Xuân đón tết Nguyên đán, 1 người đã trở về nước.

Hiện còn 3 người (không có ai ở tỉnh Hồ Bắc) đang được giám sát, theo dõi chặt chẽ. Ngoài ra, huyện Như Xuân có 11 người đi lao động tại khu vực biên giới Việt – Trung cũng đang được theo dõi, giám sát chặt tại nhà. Địa phương cũng đã dừng tổ chức các lễ hội cũng như các hoạt động tập trung đông người để phòng dịch. Tất cả các trường học cũng được phun tiêu độc, khử trùng."

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành đang theo dõi 1 bệnh nhân từ Trung Quốc trở về

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành đang theo dõi 1 bệnh nhân từ Trung Quốc trở về

Trong một diễn biến khác, thông tin mới nhất từ ông Lương Ngọc Trương – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa sáng 4/2 xác nhận, hiện Chị Bùi Thị H. (28 tuổi), quê ở xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành nhập viện vào 15h45’ ngày 2/2 với biểu hiện ho có đờm, sốt nhiệt độ 37,6, đang được cách ly, theo dõi và điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành. Được biết, chị Bùi Thị H. đang bán quần áo ở Quảng Đông (Trung Quốc).

Trước đó, ngày 14/1 chị H. đi chơi và tàu có dừng lại ga TP Vũ Hán (Trung Quốc) khoảng 45 phút. Đến tối ngày 16/1, chị Bùi Thị H. về đến sân bay Nội Bài, đến ngày 17/1 chị H. đi xe taxi về huyện Thạch Thành. Trước Tết Nguyên đán chị H. có biểu hiện sốt, ho nên đã tự đi mua thuốc uống nhưng không đỡ.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực theo dõi, điều trị cho chị H. đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để phân tích, xét nghiệm tìm nguyên nhân để sớm có kết quả xét nghiệm chính xác.

Gia Hân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/cach-ly-theo-doi-14-nguoi-viet-nam-va-trung-quoc-la-lao-dong-tu-do-tai-bien-gioi-20200204110919789.htm