Cách ly tập trung 34 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Ngày 9-3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, 34 người nước ngoài là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và bốn tài xế người Việt Nam lái xe ô-tô chở 34 người này, qua xét nghiệm lần 1 đã có kết quả âm tính với Covid-19.

13 người Trung Quốc bị đưa đi cách ly tập trung ở TP Châu Đốc. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang cung cấp)

13 người Trung Quốc bị đưa đi cách ly tập trung ở TP Châu Đốc. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang cung cấp)

Ngày 9-3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, 34 người nước ngoài là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và bốn tài xế người Việt Nam lái xe ô-tô chở 34 người này, qua xét nghiệm lần 1 đã có kết quả âm tính với Covid-19.

Trước đó, tối 4-3, Công an TP Châu Đốc phối hợp Công an huyện An Phú (An Giang) kiểm tra đến khu vực cầu Cồn Tiên thuộc khóm 3, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc phát hiện xe ô-tô biển kiểm soát 60AQ-799.92 do tài xế Bùi Văn Dương, 21 tuổi, trú tại huyện Cái Nước, Cà Mau đang điều khiển chở theo bảy người Trung Quốc gồm: hai nữ, năm nam có biểu hiện nghi vấn đang xuất cảnh trái phép sang Campuchia, nên tổ công tác đã kiểm tra hành chính tài xế vài bảy người nước ngoài.

Những người đi trên xe khai nhận, do muốn qua Campuchia tìm việc làm nên bảy người được hướng dẫn bằng cách quá cảnh sang Việt Nam. Khoảng 21 giờ ngày 1-3, cả bảy đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn gần khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn và được một xe ô-tô đón, đưa lên một xe khách giường nằm để vào TP Hồ Chí Minh. Đến TP Hồ Chí Minh, họ được đưa lên xe ô-tô bảy chỗ biển kiểm soát 60AQ-799.92 do Bùi Văn Dương làm tài xế để di chuyển đến TP Châu Đốc.

Tiếp theo đó, khoảng 21 giờ ngày 6-3, lực lượng chức năng của thị xã Tân Châu, An Giang khi kiểm tra đến bến phà Mương Miễu phát hiện hai xe ô-tô mang biển kiểm soát 60A-64728, do ông Tôn Trung Mãnh, 44 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai điều khiển và xe ô-tô biển kiểm soát 49A-15439 do ông Nguyễn Minh Cảnh, 50 tuổi, ngụ tại thị xã Tân Châu, An Giang điều khiển chở theo 14 người Trung Quốc. Sau khi làm thủ tục hành chính, lực lượng chức năng đã đưa 14 người này cùng hai tài xế được đưa về Trạm Y tế phường Long Châu để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.

Rạng sáng 7-3, Công an TP Châu Đốc khi tuần tra khu vực đến phường Châu Phú B phát hiện xe ô-tô biển kiểm soát 67B-012.68 do tài xế Nguyễn Phương Hùng, 35 tuổi, trú TP Châu Đốc, An Giang điều khiển chở theo 13 người Trung Quốc nghi vấn đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia nên yêu cầu tất cả xuống xe kiểm tra. Qua đấu tranh, những người ngày khai nhận, sau khi tập trung tại Trung Quốc họ được dẫn qua các đường núi đến khu vực biên giới Việt Nam và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn, sau đó có xe ô-tô đón và chở đến tập trung tại một khu chung cư ở TP Hồ Chí Minh. 13 người này được đưa lên hai xe ô-tô ở khu vực tầng hầm chung cư xuất phát đi An Giang. Tiếp đó nhóm người này được đổi sang xe ô-tô 16 chỗ do tài xế Nguyễn Phương Hùng điều khiển.

34 người Trung Quốc và bốn tài xế đang được cách ly y tế tập trung tại khu cách ly thuộc TP Châu Đốc và thị xã Tân Châu để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục điều tra, truy vết bổ sung các mốc dịch tễ của các trường hợp trên, cũng như yêu cầu ngành chức năng tiếp tục làm rõ xuất nhập cảnh trái phép của 34 người Trung Quốc.

THANH DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/cach-ly-tap-trung-34-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh-trai-phep-637898/