Cách ly tài xế ở Hải Phòng chở chuyên gia Ấn Độ dương tính SARS-CoV-2

Tài xế chở chuyên gia quốc tịch Ấn Độ (sau đó dương tính SARS-CoV-2) từ khách sạn Cảnh Hưng (Hồng Bàng, Hải Phòng) lên Hà Nội đã được cách ly tập trung để xét nghiệm, theo dõi sức khỏe.

Khách sạn Cảnh Hưng (TP Hải Phòng). Ảnh: Internet

Sở Y tế TP Hải Phòng thông tin, tài xế chở chuyên gia Ấn Độ từ khách sạn Cảnh Hưng (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính.

Người này trú tại thôn 5, xã Hòa Bình (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), đã được đưa đi cách ly y tế tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp cơ sở 2.

Trước đó, CDC Hà Nội thông báo một chuyên gia quốc tịch Ấn Độ, sinh năm 1984 làm việc tại công ty Vinfast và cư trú KĐT Times City Hà Nội dương tính SARS-CoV-2 (BN 2986). Ngay sau đó, Sở Y tế Hải Phòng đã phối hợp với liên ngành vào cuộc xác minh, truy vết.

Qua đó, xác định người này quá cảnh tại Dubai, rồi nhập cảnh vào Nội Bài trên chuyến bay EK0394 ngày 17/4. Sau đó, chuyên gia Ấn Độ này được cách ly tập trung tại khách sạn Cảnh Hưng (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Hai lần lấy mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Ngày 1/5, bệnh nhân hết cách ly, được công ty thuê xe riêng chở về Hà Nội ở cùng vợ con. Ngày 3/5, đến Bệnh viện Vimec Hà Nội làm xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Qua rà soát, truy vết, lực lượng y tế Hải Phòng đã xác định hơn 140 người liên quan đến khách sạn Cảnh Hưng trong thời gian chuyên gia Ấn Độ cách ly tại đây.

Trong đó, nhân viên khách sạn, nhân viên y tế và công an phục vụ tại khách sạn (45 người); chuyên gia đang cách ly tại khách sạn (71 người); chuyên gia hoàn thành cách ly và rời khách sạn từ 17/4-1/5 (34 người).

Tất cả những người liên quan chuyên gia Ấn Độ đều đã được lấy mẫu xét nghiệm, đa số có kết quả âm tính, một số trường hợp đang chờ kết quả.

Sở Y tế Hải Phòng đã tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên khách sạn Cảnh Hưng, đồng thời rà soát kiểm lại toàn bộ quy trình thực hiện cách ly các chuyên gia nhập cảnh tại khách sạn.

Một ngày thêm gần 46.500 người được tiêm vắc xin ngừa COVID-19

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến sáng ngày 5/5 không ghi nhận ca mắc mới, tổng số bệnh nhân COVID-19 ở nước ta vẫn là 2.996. Đã có 2.560 ca khỏi bệnh.

Từ 27/4 đến nay, Việt Nam ghi nhận 38 ca mắc mới do lây nhiễm trong nước, trong tổng số 1.608 ca ghi nhận từ đầu dịch năm 2020 đến nay.

Hiện có hơn 40.700 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 560; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 21.733; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 18.443.

Bộ Y tế cũng cho biết, hôm qua có thêm 46.477 người được tiêm vắc xin phòng COVID-19, nâng tổng số người được tiêm lên 585.539.

Người được tiêm là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội.

Trong 48 tỉnh/thành phố tiêm vắc xin trong ngày 4/5, nhiều nhất là TP. Hồ Chí Minh: 4.352 người; Đắk Lắk: 3.055 người; Tuyên Quang: 2.935 người; Gia Lai: 2.209 người...

Hải Dương khẩn cấp tìm người đến những địa điểm liên quan ca nghi dương tính SARS-CoV-2

Vào tối qua (4/5) Hải Dương ghi nhận trường hợp anh Đ.V.H (SN 1995), trú tại khu An Nhân Đông, thị trấn Tứ Kỳ (huyện Tứ Kỳ) nghi dương tính SARS-CoV-2. Anh H. là bộ đội công tác tại TP. Hà Nội và được xác định nguồn nghi nhiễm từ chuyến bay VN160, khi trên chuyến bay này có bệnh nhân mắc COVID-19.

Theo điều tra dịch tễ, trước khi anh H. có kết quả xác định nghi nhiễm COVID-19, công dân này có đi xe bus, ăn lẩu với bạn và uống nước tại vỉa hè. Liên quan đến trường hợp nghi mắc nói trên, cơ quan chức năng ban hành thông báo khẩn đề nghị những ai đến các địa điểm sau nhanh chóng khai báo y tế. Cụ thể:

1. Các hành khách đi trên xe bus số 09 BKS 34B – 028.80, xuất phát từ bến xe Hải Tân (TP. Hải Dương) đi huyện Ninh Giang. Thời gian khoảng 14h10 chiều 29/4/2021;

2. Các khách hàng đến ăn tại quán lẩu Trung Kiên (khu An Nhân Đông, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ). Thời gian từ 19h đến 22h tối 30/4/2021;

3. Các khách hàng uống nước tại quán nước ở cổng trường THPT Tứ Kỳ. Thời gian khoảng từ 22h đến 23h tối 30/4/2021.

Nguyễn Hoàn - Thuận Phương - Quảng An

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cach-ly-tai-xe-o-hai-phong-cho-chuyen-gia-an-do-duong-tinh-sars-cov-2-post1333632.tpo