Cách ly nữ nhân viên y tế Hải Dương từng về Hà Nam ăn giỗ

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Nam Sách vừa cách ly tập trung nữ nhân viên y tế là F1 của ca bệnh ở Hà Nam. Còn TP Hải Dương cách ly người đàn ông từng hát tại bar Sunny ở Vĩnh Phúc.

Ảnh: Minh họa

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Nam Sách (Hải Dương) đang khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan ca F1 để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Trường hợp F1 này là chị P.T.T (SN 1987, trú tại xã Cộng, huyện Nam Sách). Ngày 25/4, chị P.T.T đi ăn giỗ tại gia đình bà N.T.H, thôn Thọ Lão, xã Đạo Lý (Lý Nhân, Hà Nam).

Chiều 26/4, chị P.T.T vào chợ Thanh Bình (TP Hải Dương) để mua áo sau đó ăn chè ở quán gần đó.

Các ngày từ 27-29/4, chị tham gia trực chốt tại Trạm y tế huyện Nam Sách. Chiều 30/4, cùng chồng và hai con đến siêu thị BigC (TP Hải Dương) mua sắm.

Trung tâm y tế huyện Nam Sách.

Trung tâm y tế huyện Nam Sách.

Ngày 1/5, khi biết tin bà N.T.H nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2, chị P.T.T đã chủ động khai báo y tế, tự cách ly tại nhà.

Đến ngày 2/5, khi bà N.T.H có kết quả xác định dương tính SARS-CoV-2, chị P.T.T đã được đưa đi cách ly y tế tập trung.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Quyết Thắng - Chánh Văn phòng huyện Nam Sách, cho biết, ngay sau khi chị P.T.T khai báo, địa phương đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn nơi ở, đưa người này đi cách ly y tế tập trung.

Đồng thời, rà soát hơn 20 trường hợp F2, yêu cầu cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Kết quả xét nghiệm lần 1, tất cả những trường hợp này đều âm tính SARS-CoV-2.

Cách ly người đàn ông ở Hải Dương từng hát ở bar Sunny

Trong khi đó, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hải Dương cũng đang tập trung truy vết người liên quan trường hợp F1, từng vào bar Sunny ở Vĩnh Phúc.

Trường hợp F1 này là anh V.V.H (SN 1981, trú phường Quang Trung). Ngày 28/4, anh V.V.H đi hát cùng bạn ở bar Sunny (TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), địa điểm sau đó ghi nhân nhiều ca dương tính SARS-CoV-2.

Tối 29/4, anh V.V.H đi xe khách về TP Hải Dương. Chiều 30/4, đưa đón hai con đi học tại nhà cô giáo ở phường Tứ Minh.

Sáng 1/5, anh V.V.H đi ăn sáng cùng vợ và 3 người bạn tại đầu ngõ 210 đường Đoàn Kết sau đó cả nhóm đi uống cà phê.

Sau khi có thông tin về các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ở Vĩnh Phúc, TP Hải Dương đã cách ly y tế tập trung anh V.V.H tại Bệnh viện Nhiệt đới. Đồng thời tập trung truy vết người từng tiếp xúc với trường hợp này.

Sáng 4/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp với liên ngành rà soát và lấy mẫu xét nghiệm trên 140 trường hợp trở về từ vùng dịch.

Trong đó, TP Hải Dương (21 trường hợp), huyện Ninh Giang (11 trường hợp), huyện Kim Thành (6 trường hợp F2), TP Chí Linh (2 trường hợp đi trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng về Hà Nội).

Riêng huyện Thanh Miện rà soát, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 74 trường hợp là F1, F2 trở về từ vùng có dịch hoặc liên quan các ca dương tính SARS-CoV-2.

Còn huyện Tứ Kỳ đã lấy mẫu xét nghiệm 27 trường hợp trở về từ Đà Nẵng, trong đó có người đi cùng chuyến bay VN160.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cach-ly-nu-nhan-vien-y-te-hai-duong-tung-ve-ha-nam-an-gio-post1333339.tpo