Cách ly người tiếp xúc với chồng bệnh nhân nhiễm virus corona

Từng tiếp xúc với chồng của một bệnh nhân dương tính với Covid-19 ở Vĩnh Phúc, anh T. được cách ly sau khi có biểu hiện ho, sốt và tức ngực.

Ngày 12/2, ông Tăng Việt Hà, Giám đốc Bệnh viện Đa kha khu vực Tây Bắc Nghệ An, cho biết đang cách ly bệnh nhân P.V.T. (36 tuổi, trú xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn) để theo dõi có bị nhiễm Covid-19 hay không.

5 ngày trước, anh T. bị ho, sốt, tức ngực. Người đàn ông này tự đi mua thuốc để uống nhưng không đỡ. Đến ngày 11/2, anh T. này vào bệnh viện để thăm khám.

 Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An. Ảnh: P.H.

Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An. Ảnh: P.H.

Trước đó, ngày 29/1, anh T. từng tiếp xúc với chồng của một bệnh nhân dương tính với Covid-19 tại Vĩnh Phúc. Người chồng này cũng đang được cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona.

Bệnh nhân T. đang được cách ly ở bệnh viện, bệnh mẫu của bệnh nhân này cũng đã được gửi đi xét nghiệm, khoảng 2 ngày nữa sẽ có kết quả.

Theo ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, đơn vị đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc cũng như chính quyền nơi bệnh nhân T. sinh sống.

“Bệnh nhân T. từng tiếp xúc với người chồng có vợ dương tính với Covid-19 nên đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ. Người thân, người từng tiếp xúc với của bệnh nhân T. cũng đang được địa phương theo dõi kỹ và tự cách ly ở nhà. Mọi phương án đã được ngành y tế Nghệ An chuẩn bị kỹ lưỡng”, ông Chỉnh nói.

Đồ họa: Minh Hồng.

P.Hòa

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cach-ly-nguoi-tiep-xuc-voi-chong-benh-nhan-nhiem-virus-corona-post1046280.html