Cách ly người đàn ông quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Người đàn ông quốc tịch Lào bị lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt giữ. Sau đó, người này được lực lượng chức năng đưa đi cách ly y tế.

Ngày 3/3, đồn biên phòng xã Thanh, huyện Hướng Hóa (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa đưa đi cách ly một người đàn ông quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Người nhập cảnh trái phép là ông Ăm Bui (50 tuổi, trú huyện Salavan, Lào).

 Người đàn ông quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép. Ảnh: N.Q.

Người đàn ông quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép. Ảnh: N.Q.

Trước đó, sáng 2/3, lực lượng biên phòng kiểm tra ôtô biển Quảng Trị do tài xế Lê Văn Hải (43 tuổi, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) điều khiển theo hướng từ quốc lộ 9 đi vào xã Ba Tầng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở theo 2 người. Lúc này, ông Ăm Bui không xuất trình được giấy tờ tùy thân xác nhận cư trú tại Việt Nam.

Ông Ăm Bui khai nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường mòn tại thôn Loa (xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa) vào chiều 1/3. Sau đó, người này đi bộ dọc đường mòn đến địa điểm tập kết sắn tại thôn Loa rồi xin nhờ xe tải một người dân ra Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa.

Đến nơi, người đàn ông này tiếp tục xin xe của anh Hải đi vào xã Ba Tầng để vượt biên về nước thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Điền Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cach-ly-nguoi-dan-ong-quoc-tich-lao-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam-post1189276.html