Cách ly tòa nhà có ca dương tính trên phố Nguyễn Lương Bằng

Chiều nay (12/5), cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã tiến hành cách ly tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận một ca dương tính SARS-CoV-2 cư trú ở đây.

Cụ thể, bệnh nhân là nữ, tên N.T.T.P, sinh năm 1953, là người sống một mình tại tầng 7, chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa. Bệnh nhân bị ung thư vú, đã phẫu thuật cách 4 năm, hiện tại hàng tháng đến bệnh viện K cơ sở Tân Triều khám lấy thuốc 1 lần tại khoa Ngoại vú.

Cụ thể, bệnh nhân là nữ, tên N.T.T.P, sinh năm 1953, là người sống một mình tại tầng 7, chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa. Bệnh nhân bị ung thư vú, đã phẫu thuật cách 4 năm, hiện tại hàng tháng đến bệnh viện K cơ sở Tân Triều khám lấy thuốc 1 lần tại khoa Ngoại vú.

Cơ quan chức năng cho biết, sau khi hoàn thành truy vết F1, F2, F3…. sẽ nới lỏng khu vực cách ly theo từng tầng, tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân.

Người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu sau khi hay tin tòa nhà bị phong tỏa.

Lực lượng công an, bảo vệ tòa nhà yêu cầu những người không có nhiệm vụ tuyệt đối không được lại gần khu vực cách ly.

Dự kiến tối ngày hôm nay, Trung tâm y tế quận Đống Đa tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân.

Hoàng Mạnh Thắng - Đức Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cach-ly-mot-toa-nha-tren-pho-nguyen-luong-bang-post1335969.tpo