Cách ly hàng trăm công dân về nước

Ngày 16-3, bốn chuyến bay do Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) khai thác, chở tổng cộng gần 180 hành khách là công dân Việt Nam từ châu Âu (gồm Anh, Pháp, Đức) đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) và Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Các chuyến bay từ châu Âu về Hà Nội hạ cánh tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).

Các chuyến bay từ châu Âu về Hà Nội hạ cánh tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).

Tất cả chuyến bay đều được thực hiện theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất để bảo đảm an toàn cho hành khách, người lao động và hạn chế nguy cơ lây lan dịch tới cộng đồng.

Để tăng cường phòng dịch, toàn bộ phi hành đoàn trên các chuyến bay này đều được đo thân nhiệt trước khi lên máy bay, được trang bị đồ y tế đặc chủng ngay từ khi ở Việt Nam, gồm quần áo bảo hộ, găng tay, kính chắn, khẩu trang, khăn y tế tẩm cồn và dung dịch sát khuẩn. Các tàu bay sau khi hạ cánh cũng được khử trùng toàn bộ khu vực của phi hành đoàn, khoang hành khách và hầm hàng hóa.

Trước khi lên máy bay, toàn bộ hành khách đều được VNA đo thân nhiệt và phỏng vấn để bảo đảm đủ điều kiện sức khỏe thực hiện chuyến bay.

Hành khách được yêu cầu luôn đeo khẩu trang trong suốt hành trình bay và được chăm sóc, theo dõi sức khỏe thường xuyên. Sau khi hạ cánh, hành khách được đưa đi cách ly tập trung trong vòng 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Trên cơ sở rà soát yêu cầu, nguyện vọng và làm việc với các cơ quan chức năng, VNA đang duy trì tối thiểu các chuyến bay giữa Việt Nam và các nước châu Âu gồm: Anh, Pháp, Đức để phục vụ nhu cầu về nước của công dân Việt Nam, với điều kiện hành khách phải bảo đảm đầy đủ các yêu cầu liên quan đến sức khỏe cũng như xuất, nhập cảnh.

Tám trường hợp cách ly tập trung ở An Giang âm tính với Covid-1

Chiều 16-3, Giám đốc Sở Y tế An Giang cho biết, 8/33 trường hợp cách ly tập trung tại thị xã Tân Châu, An Giang đã có kết quả âm tính với Covid-19.

Trước đó, du thuyền Bassac Pandaw (Viking Cruise Journey) đã cập bến thị xã Tân Châu vào ngày 4-3 và trên du thuyền có ca dương tính với Covid-19. Đoàn du khách trên thuyền đã lên thị xã Tân Châu đi xe lôi đạp tham quan trong thời gian khoảng 45 phút, tham quan một bè nuôi cá tại phường Long Châu và một hộ dân tại cồn Vĩnh Hòa, sau đó nghỉ đêm trên tàu. Sau khi du thuyền dời đi, cập bến Campuchia thì nước bạn kiểm tra phát hiện một du khách người Anh trên thuyền dương tính với Covid-19, nên cách ly điều trị tại Campuchia.

Ngay sau khi có thông tin, tối 10-3, UBND thị xã nắm danh sách những người chạy xe lôi gồm 31 người, một chủ bè cá tại phường Long Châu, một hộ dân tại cồn Vĩnh Hòa để tiến hành giám sát y tế, kịp thời khử khuẩn xe lôi chở khách và ở các nơi đoàn đến tham quan.

Ngày 14-3, thị xã Tân Châu đã phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức thực hiện cách ly y tế tập trung tại Đại đội Bộ binh 6, xã Vĩnh Hòa đối với 33 người.

Quảng Bình cách ly 45 người đi xe khách từ Thái Lan về Quảng Bình

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đo nhiệt độ hành khách nhập cảnh từ Thái Lan về Việt Nam.

Trưa 16-3, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình tiến hành kiểm tra 45 người trên chiếc xe khách từ Thái Lan đi qua cửa khẩu và áp dụng biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch khi trên xe có người làm việc tại một nhà hàng ở Thái Lan, nơi có người nhiễm Covid-19.

Theo đó, chiếc xe khách tuyến Thái Lan - Hà Tĩnh mang BKS Lào 7979 nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình. Trên xe có 45 người, trong đó có hai nữ là Bùi Thị Vân (SN 1989) và Phan Thị Huyền (SN 2000) làm việc trong một nhà hàng tại Thái Lan, nơi có bệnh nhân xác định nhiễm Covid-19. Thời điểm xe khách đến cửa khẩu quốc tế Cha Lo, hành khách Phan Thị Huyền bị sốt.

Ngay khi chiếc xe khách vừa tới khu vực cửa khẩu, Bộ đội Biên phòng phối hợp lực lượng y tế tiến hành phun thuốc khử trùng, phát khẩu trang, đồ ăn, nước uống cho 45 hành khách. Cán bộ, nhân viên y tế đã khám sàng lọc 45 người trên xe, sau đó về cách ly tập trung tại Tiểu đoàn 44, Trung đoàn 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình.

Riêng hai trường hợp nữ đều có biểu hiện sốt, lực lượng chức năng khẩn trương đưa cách ly tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới để điều trị và lấy mẫu xét nghiệm.

MINH TRANG; THANH DŨNG; HƯƠNG GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43629202-cach-ly-gan-180-cong-dan-viet-nam-tu-chau-au-ve-nuoc.html