Cách ly hai mẹ con nhập cảnh trái phép từ Lào vào Nghệ An

Chiều nay (27/7), Đồn Biên Mỹ Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phát hiện 2 mẹ con nhập cảnh trái phép từ Lào về Nghệ An.

XEM CLIP:

Trước đó, vào tối 26/7, chốt chống dịch Covid-19 của Đồn biên phòng Mỹ Lý tại bản Xốp Dương (xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng nhập cảnh trái phép theo đường mòn từ Lào về Việt Nam.

Đó là hai mẹ con bà Vi Thị Xoa (SN 1975, trú lại tại bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn) và Vi Ỏn Khăm (SN 1994).

Bộ đội Đồn Biên phòng Mỹ Lý phát hiện 2 mẹ con nhập cảnh trái phép

Bộ đội Đồn Biên phòng Mỹ Lý phát hiện 2 mẹ con nhập cảnh trái phép

Chồng mất, năm 2012, bà Xoa lấy chồng người Lào, rồi cùng sống tại bản Piêng Hồng, Bọ Nhia, huyện Noọng Hét (tỉnh Xiêng Khoảng, Lào).

Khi về Việt Nam, mẹ con bà Xoa không có giấy tờ nhập cảnh nên đã theo đường mòn, vượt biên nhập cảnh trái phép.

Cơ quan chức năng làm thủ tục đưa hai mẹ con bà Xoa đi cách ly

Đơn vị phối hợp với địa phương đo thân nhiệt, khử trùng và đưa các đối tượng đi cách ly.

Sau khi hết thời gian cách ly, các đối tượng sẽ bị xử lý về hành vi nhập cảnh trái phép.

Quốc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/clip-nong/cach-ly-hai-me-con-nhap-canh-trai-phep-tu-lao-vao-nghe-an-661279.html