Cách ly, chăm sóc tốt sức khỏe công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc

Cùng với việc tăng cường kiểm soát, phòng ngừa lây lan dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona, Quảng Ninh đã thiết lập cơ sở cách ly, theo dõi, chăm sóc sức khỏe công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc trên các chuyến bay đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tại Trường Quân sự tỉnh.

Quang cảnh khu cách ly.

Quang cảnh khu cách ly.

Khu cách ly, chăm sóc sức khỏe công dân trở về từ Trung Quốc tại Trường Quân sự tỉnh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại TP Uông Bí có quy mô chăm sóc 300 người. Được thành 2 khu riêng biệt. Một khu dành cho công dân trở về từ Trung Quốc qua các vùng đã có dịch; một khu dành cho công dân công tác, học tập tại các vùng chưa có dịch. Toàn bộ khuôn viên khép kín với cơ sở vật chất đảm bảo. Các xe chuyên dụng cũng được chuẩn bị để đưa đón những công dân trở về từ Trung Quốc.

Thượng tá Cao Cảnh Sơn, Phó hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh, cho biết: Sau khi mà đón công dân về chúng tôi sẽ sàng lọc, kiểm tra nếu công dân có biểu hiện sốt thì sẽ đưa về Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí theo đúng tuyến.

Quân y kiểm tra sức khỏe hàng ngày cho các công dân trở về từ Trung Quốc.

Hiện nay, khu cách ly, chăm sóc sức khỏe công dân trở về từ Trung Quốc tại Trường Quân sự tỉnh đã tiếp nhận 6 công dân trở về từ Trung Quốc. Tại đây, họ được đón tiếp, chăm sóc, kiểm tra sức khỏe đo thân nhiệt 3 lần trên ngày. Tất cả các cán bộ, nhân viên tham gia chăm sóc sức khỏe công dân trở về từ Trung Quốc đều đã được tập huấn, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch.

Thượng tá Cao Cảnh Sơn cho biết thêm: Chúng tôi đã tổ chức tập huấn cho tất cả đội ngũ cán bộ, chiến sỹ gồm 56 người, trực tiếp đồng chí Chủ nhiệm Quân y Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tập huấn. Sau khi tập huấn chúng tôi đã bố trí vào các vị trí, sẵn sàng phục vụ công dân hằng ngày tại nhà trường.

Hiện 6 công dân được tiếp nhận, chăm sóc cách ly tại trường sức khỏe đều ổn định.

Hồng Việt - Nguyễn Soái

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202002/cach-ly-cham-soc-tot-suc-khoe-cong-dan-viet-nam-tro-ve-tu-trung-quoc-2470069/