Cách ly 7 anh em trong họ nhập cảnh trái phép từ Lào về Nghệ An

Phát hiện 7 người đàn ông đang băng rừng vượt biên trái phép từ Lào về huyện Kỳ Sơn ( Nghệ An) thì lực lượng biên phòng đã tiến hành đưa đi cách ly để xét nghiệm.

Kiểm tra đo thân nhiệt và đưa người tới khu cách ly tập trung ở huyện Kỳ Sơn.

Kiểm tra đo thân nhiệt và đưa người tới khu cách ly tập trung ở huyện Kỳ Sơn.

"Khoảng 17h chiều 13/4, tổ tuần tra kiểm soát đã phát hiện 7 người đàn ông vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam. Ngay sau đó, những người này được bàn giao cho xã Mỹ Lý để đưa đi kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, xịt nước sát khuẩn... rồi đưa đến khu cách ly tập trung ở huyện Kỳ Sơn", Trung tá Nguyễn Sỹ Đức, đồn trưởng đồn Biên phòng Mỹ Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết.

Tiến hành phun thuốc khử trùng

Được biết 7 người này là anh em trong dòng họ, có hộ khẩu tại bản Phà Chiếng, xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), bao gồm: Già Giống Lỳ (77 tuổi), Già Xái Cầu (60 tuổi), Già Chớ Thò (40 tuổi), Già Tồng Xí (40 tuổi), Già Bá Lầu (26 tuổi), Già Bá Mùa (18 tuổi) và Già Ka Vừ (50 tuổi).

Bước đầu những người này khai nhận, ngày 12/4, họ vượt vùng núi bản Nhọt Lợt, xã Mỹ Lý sang Lào để thăm người thân.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nghệ An chưa có ca nào nhiễm virus Corona chủng mới Sars-CoV-2 gây ra bệnh viên đường hô hấp cấp (Covid-19).

Quỳnh Trang

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/cach-ly-7-anh-em-trong-ho-nhap-canh-trai-phep-tu-lao-ve-nghe-an-386978.html