Cách ly 4 trường hợp đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 54

Chiều 16-3, đại diện Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa cho hay, Trung tâm mới đưa 4 người thuộc diện F1 do đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 54 vào cách ly tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Cả 4 trường hợp trên đều được cách ly tại Bệnh viện Phổi tỉnh. Ảnh: Khánh Lộc

Cả 4 trường hợp trên đều được cách ly tại Bệnh viện Phổi tỉnh. Ảnh: Khánh Lộc

Theo đó, 4 trường hợp gồm: N.T.T.H (sinh năm 1976, ngụ tại phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, số ghế máy bay 5A); T.T.T.H. (sinh năm 1977, ngụ tại phường An Bình, số ghế máy bay 5B); bà N.T.V. (71 tuổi, ngụ tại phường An Bình, số ghế 5F); chị P. T. M. D. (45 tuổi, ở phường Bình Đa).

Cả 4 trường hợp trên đều bay cùng chuyến bay từ Phú Quốc về sân bay Tân Sơn Nhất với bệnh nhân nam số 54 (sinh năm 1987), quốc tịch Latvia là khách du lịch tại Việt Nam đã ở TP.Hồ Chí Minh, Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Từ sân bay Tân Sơn Nhất, 4 trường hợp trên đã thuê 1 xe taxi về tại địa phương. Ngay trong đêm 15-3, đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa đã xuống chở cả 4 trường hợp trên vào cách ly tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai, đồng thời xử lý môi trường xung quanh và trong nhà.

Bác sĩ Nguyễn Văn Trai, Phó giám đốc Trung tâm y tế TP. Biên Hòa cho hay, hiện tại sức khỏe của cả 4 trường hợp trên đều ổn định, không có dấu hiệu ho, khó thở. Tuy nhiên, Trung tâm cũng hướng dẫn trạm y tế các phường mà 4 người trên cư ngụ và Ban chỉ đạo địa phương lập danh sách điều tra các trường hợp tiếp xúc từ F2.

Tin, ảnh: Bích Nhàn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202003/cach-ly-4-truong-hop-di-cung-chuyen-bay-voi-benh-nhan-so-54-2993360/