Cách ly 4 người lội sông từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Gia đình 4 người sang Trung Quốc tìm việc, do không có việc làm, hết tiền...đã lội sông về lại Việt Nam xin được đi cách ly.

Lãnh đạo đồn Biên phòng Quảng Đức, thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chiều nay (27/6) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 4 người có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể, vào khoảng 14h chiều qua, tại mốc 1342 (2) + 200, thuộc địa phận bờ sông biên giới bản Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, tổ tuần tra kiểm soát phát hiện 4 người (2 người lớn, 2 trẻ em) đang lội qua sông, xâm nhập vào địa phận Việt Nam.

Gia đình người Thái Bình xin đi cách ly để được trở về quê

Gia đình người Thái Bình xin đi cách ly để được trở về quê

Qua kiểm tra, đây là các thành viên trong 1 gia đình gồm, ông Nguyễn Hải Định (SN 1965); bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1984); cháu Nguyễn Hải B. (SN 2016) và cháu Nguyễn Thị Hải A., (SN 2019), cùng trú tại xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Tại cơ quan chức năng, ông Định khai nhận, qua giới thiệu của người quen, tháng 11/2019, cả gia đình làm thủ tục (giấy thông hành) qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái sang TP Đông Hưng (Trung Quốc) làm thuê.

Thời gian gần đây, gia đình ông không có việc làm, trong người không còn tiền nên cuộc sống gặp khó khăn.

Sáng ngày 26/6, ông Định bắt xe ôm đưa vợ con từ TP Đông Hưng lên gần cửa khẩu Lý Hỏa, Trung Quốc rồi lội sông về Việt Nam.

Khi sang tới địa phận Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng kiểm tra, bắt giữ.

Gia đình này đã xin được hỗ trợ và đi cách ly tập trung để phòng nguy cơ lây nhiễm Covid-19 vì trở về từ Trung Quốc.

Chính quyền huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận 4 người này, đưa đi kiểm tra y tế và thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Hoài Anh - Phạm Công

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/gia-dinh-4-nguoi-di-cach-ly-vi-nhap-canh-trai-phep-652290.html